Trong nước

Ông Trương Quang Nghĩa không nghĩ sẽ quay lại Đà Nẵng trên cương vị Bí thư Thành ủy

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT, ông không nghĩ mình sẽ quay về Đà Nẵng làm Bí thư Thành ủy. Với tình cảm nhiều năm gắn bó với Đà Nẵng, ông luôn mong muốn những nỗ lực cố gắng của mình sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng đón nhận, ủng hộ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ...

Ông Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Sáng nay, 7/10, ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ mới Bộ Chính trị phân công - làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Tại buổi trao quyết định, ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu: “Trong thời gian qua, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt cũng như Tập thể Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có một số sai lầm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật cả tập thể và cá nhân. Đây là một điều đau xót, có lẽ trong chúng ta không ai mong đợi. Nhưng nó đã diễn ra và là bài học lớn, sâu sắc đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Thường trực Thành ủy.

Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ Thành phố; căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, các phương án kiện toàn, phân công và đã thống nhất cao việc phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tham gia Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020”.

Phát biểu ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa bày tỏ tin tưởng và mong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ ông trên cương vị mới.

“Trước mắt, chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn vừa qua, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong năm 2017; nỗ lực đảm bảo tổ chức thành công sự kiện quan trọng diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới: Tuần lễ cấp cao APEC 2017” - ông Trương Quang Nghĩa nói.

Ông Trương Quang Nghĩa mong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đà Nẵng ủng hộ, trước mắt là cùng vượt qua khó khăn hiện nay, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017.

Ông Võ Công Trí (bên phải) - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT, ông không nghĩ mình sẽ quay về Đà Nẵng làm Bí thư Thành ủy. Với tình cảm nhiều năm gắn bó với Đà Nẵng, ông luôn mong muốn những nỗ lực cố gắng của mình sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng đón nhận, ủng hộ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cá nhân ông cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng cùng Ban chấp hành đảng bộ Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính Trị, Trung ương Đảng.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok