Xã hội

Nữ giáo viên tiếng Pháp tử vong sau khi đưa con đi học

Sau cú va chạm với ôtô tải chở cát chạy cùng chiều, xe máy của chị Lan văng xa 5 m. Nạn nhân chấn thương nặng, tử vong ngay sau đó.

Khoảng 7h ngày 26/10, một vụ va chạm giao thông giữa ôtô tải và xe máy trên đường Bùi Thị Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: Điền Quang.

Thời điểm trên, chị Ngọc Lan (41 tuổi, ở phường Thủy Biều) điều khiển xe máy theo hướng trung tâm thành phố về phường Thủy Biều. Đến đường Bùi Thị Xuân, xe của chị va chạm với ôtô tải chở cát do Lê Văn Thành (27 tuổi, trú phường Kim Long) chạy cùng chiều.

Sự việc khiến chị Minh ngã xuống đất, xe máy bị văng xa 5 m. Nạn nhân bị chấn thương nặng phần đầu và tử vong.

Theo cảnh sát giao thông, xe máy của nạn nhân va chạm với phần đuôi ôtô tải chạy phía trước dẫn đến tai nạn.

Hàng xóm nạn nhân cho hay trước khi xảy ra tai nạn, chị Minh đưa con đi học và đang trên đường về nhà. Nạn nhân là giáo viên tiếng Pháp một trường THPT ở Huế.

Đường Bùi Thị Xuân, địa điểm xảy ra vụ tai nạn chết người. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Thanh Ngọc

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok