Xã hội

Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương gặp nạn tử vong trên đường đi chống dịch

Trên đường thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid-19, nữ cán bộ trạm y tế ở Hải Dương gặp tai nạn giao thông dẫn tới tử vong.

Sáng nay (26/2), lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xác nhận: Hôm qua, một nữ cán bộ y tế đã tử vong sau tai nạn giao thông khi đi làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19.

Chị Tình tại chốt kiểm dịch trước khi gặp tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h chiều qua, tại Km20 thuộc tỉnh lộ 391 thuộc thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

Xe máy BKS 34B3-446.86 do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển va chạm với xe máy BKS 34B3-677.89 của chị Vũ Thị Tình (SN 1986, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ).

Do thương tích nặng, chị Tình tử vong tại bệnh viện.

Chị Tình là cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố đang đi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Ông Vũ Minh Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Tình rất khó khăn, chồng là lao động tự do, đang thất nghiệp. Chị có ba người con, trong đó 1 cháu đã mất do bệnh ung thư máu, 1 cháu học tiểu học, còn 1 cháu 2 tuổi.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok