Kinh tế

Những nữ lãnh đạo vào top '100 người ảnh hưởng nhất thế giới' năm 2026

Tạp chí Time của Mỹ vừa công bố danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, trong đó có nhiều nữ lãnh đạo. Sự xuất hiện của họ cho thấy xu hướng ghi nhận vai trò ngày càng lớn của nữ lãnh đạo trong việc định hình các câu chuyện chính trị toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (bên trái) và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Trong số những nữ lãnh đạo được vinh danh trong danh sách này năm nay có Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Việc bà góp mặt được xem là một dấu mốc quan trọng về đại diện giới trong chính trị toàn cầu, trong bối cảnh phụ nữ hiện chiếm khoảng 30% số nhân vật được Time lựa chọn năm 2026.

Bà Sanae Takaichi

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong bối cảnh chính trị Nhật Bản đang chuyển biến mạnh mẽ. Đánh giá về sự kiện này, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng thế giới chính trị Nhật Bản từng có một "trần sắt" ngăn cản phụ nữ nắm giữ vai trò ra quyết định cao nhất của quốc gia. Trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài của mình, bà Takaichi đã thách thức rào cản đó. 80 năm sau khi phụ nữ Nhật Bản giành được quyền bầu cử, bà Takaichi cuối cùng đã phá vỡ rào cản đó.

Điều này đã tạo ra một cú sốc trong bối cảnh chính trị vốn từ lâu là nơi quyền lãnh đạo cao nhất do nam giới chiếm ưu thế. Sự thăng tiến của Thủ tướng Takaichi chứng minh rằng xã hội Nhật Bản đã đủ trưởng thành để bầu chọn và chào đón các nhà lãnh đạo nữ ở cấp cao nhất. Một xã hội cho phép phụ nữ phát triển mạnh mẽ là một xã hội nơi mọi người có thể thể hiện bản sắc thực sự của mình. Chỉ khi phụ nữ chiếm một nửa dân số, có thể tỏa sáng rực rỡ hơn thì tương lai của đất nước mới tràn đầy sức sống.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum

Trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum được ví như "người đàn bà thép" ở quốc gia Bắc Mỹ này. Trong hơn một năm lãnh đạo đất nước, bà đã khéo léo đưa Mexico vượt qua những khó khăn và đạt được những thành quả nhất định.

Tạp chí Time vinh danh bà Sheinbaum là một trong 100 nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng nhất năm 2026, đánh giá cao cách tiếp cận của bà đối với các cuộc đàm phán xuyên biên giới với Tổng thống Donald Trump.

Bà Claudia Sheinbaum

Bà đã giáng đòn mạnh vào các băng đảng ma túy, đột kích các phòng thí nghiệm, chuyển giao các ông trùm cho phía Mỹ giam giữ và hạ gục trùm ma túy "El Mencho", giúp ngăn chặn sự can thiệp mạnh mẽ hơn của Mỹ. Bà đã nói một cách điềm tĩnh để bảo vệ chủ quyền của Mexico trong khi tránh đối đầu. Những chiến thắng này đã biến bà trở thành một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất khu vực và là câu chuyện thành công về sự kết hợp giữa chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa thực dụng.

Trong nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2030, bà sẽ tập trung vào các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo và giữ ổn định kinh tế. Bà Sheinbaum cũng khẳng định, với tư cách là một người mẹ, một người bà, một nhà khoa học và một người phụ nữ có đức tin, bà sẽ đồng hành với người dân Mexico trong nỗ lực nâng cao quyền lợi, vị thế của phụ nữ.

Netumbo Nandi-Ndaitwah - Nữ tổng thống đầu tiên của Namibia

Cuộc đời của Netumbo Nandi-Ndaitwah phản ánh một sự thật mạnh mẽ, thường bị bỏ qua: Phụ nữ châu Phi đóng vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị thực dân. Khi còn trẻ, bà rời quê hương để tham gia phong trào giải phóng Namibia lưu vong, giúp đảm bảo độc lập và định hình tầm nhìn về một quốc gia dân chủ dựa trên phẩm giá, bình đẳng và thịnh vượng chung.

Bà Netumbo Nandi-Ndaitwah

Bà đã trung thành mang tầm nhìn đó vào vị trí lãnh đạo quốc gia, đảm nhiệm các vai trò cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao, đỉnh điểm là việc bà được bầu làm nữ Tổng thống đầu tiên của Namibia vào tháng 3/2025. Ngày nay, bà đang phá vỡ các rào cản cho phụ nữ châu Phi và phụ nữ trên toàn cầu, lãnh đạo một chính phủ toàn diện nơi phụ nữ nắm giữ các chức vụ cao nhất.

Bà đã đưa ra cam kết tạo ra 500.000 việc làm trong 5 năm, đầu tư khoảng 4,7 tỷ USD vào nông nghiệp, sản xuất, cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Định hướng bà là đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào khai khoáng, tận dụng tiềm năng dầu mỏ mới phát hiện để đưa Namibia thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp.

Trên trường quốc tế, bà là một tiếng nói nhất quán và được tôn trọng từ khu vực Nam bán cầu, thúc đẩy sự công bằng và công lý thông qua các thỏa thuận quốc tế quan trọng - bao gồm Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về quyền phụ nữ - và giúp định hình một thế giới công bằng, an toàn và bình đẳng hơn.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen

Bà Henna Virkkunen là một chính trị gia người Phần Lan hiện đang giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU). Bà là Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách về công nghệ, an ninh và dân chủ. Bà đóng vai trò then chốt trong việc định hình các chính sách kỹ thuật số của EU, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, và bảo vệ các giá trị dân chủ trong kỷ nguyên số.

Bà Henna Virkkunen

Bà Virkkunen nổi tiếng với quan điểm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng phải đi đôi với tính bảo mật và sự tự chủ chiến lược của châu Âu. Bà thường xuyên nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và tăng cường năng lực cạnh tranh công nghệ của EU so với các khu vực khác trên thế giới.

Bà được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với tương lai công nghệ và chính sách hạ tầng số của Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ hiện nay.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles

Một trong những nhân vật không được bầu chọn quyền lực nhất trong chính phủ Mỹ lại mang trọng trách đó một cách thầm lặng. Sau khi điều hành thành công các hoạt động của Donald Trump tại Florida vào năm 2016 và 2020, Susie Wiles đã tiếp quản sự nghiệp chính trị của ông trong những ngày đen tối nhất, dẫn dắt ông thoát khỏi khó khăn và trở lại Nhà Trắng.

Bà Susie Wiles

Bà Susie Wiles là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Wile luôn sát cánh bên ông Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Đảng Cộng hòa ca ngợi bà vì đã mang lại kỷ luật hơn cho văn phòng tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đồng thời cho phép tổng thống làm việc suôn sẻ. Bà thường là người cuối cùng mà ông Trump lắng nghe trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nhất. "Ngoại trừ một thành viên trong gia đình, mức độ tin tưởng mà ông ấy dành cho bà ấy là chưa từng có", nhà thăm dò dư luận lâu năm của ông Trump, Tony Fabrizio, cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ thỉnh thoảng gọi bà là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" và từng trìu mến gọi bà là "Susie Trump".

Danh sách Time 100 được bầu chọn hằng năm, thể hiện sự đánh giá của các nhà báo, chính trị gia và học giả nổi tiếng về "những nhân vật định hình thế giới" theo 5 hạng mục: "Những người tiên phong", "Những nghệ sĩ", "Những nhà lãnh đạo", "Những người khổng lồ" và "Những biểu tượng". Danh sách bình chọn thường niên của Tạp chí Time không chỉ là sự vinh danh các cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh những xu hướng và chuyển biến lớn của thế giới trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh doanh đến văn hóa, thể thao, nghệ thuật… Đây là những cá nhân được đánh giá không chỉ có tác động đáng kể đến chính trị, kinh tế, mà còn dựa trên những đánh giá, tác động "có thể làm thay đổi thế giới", hoặc tầm ảnh hưởng đối với truyền thông.

Theo các nhà phân tích, gần 40% danh sách năm nay là các nhà lãnh đạo chính trị, phản ánh mức độ gia tăng căng thẳng địa chính trị và sự điều chỉnh trong quan hệ quốc tế. Con số này đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của chính trị trong việc định hình các trật tự mới của thế giới.

Hạng mục "Nhà lãnh đạo" trong danh sách Time 100 năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trên chính trường thế giới như Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Canada Mark Carney. Đáng chú ý, danh sách năm nay còn ghi nhận sự nổi lên của nhiều gương mặt chính trị mới, tiêu biểu như Thủ tướng Nepal Balen Shah, Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman hay Thị trưởng New York (Mỹ) Zohran Mamdani…

Tác giả: Ngự Bình

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok