Xã hội

Nhiều địa phương ở Quảng Bình bị chia cắt bởi mưa lũ, một phụ nữ mất tích

Mưa lũ đã chia cắt nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình. Một phụ nữ ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa bị dòng nước lũ cuốn trôi khi đang đứng bên bờ suối cất cá.

Ngày 3/9, thông tin từ UBND xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 2/9 đến nay, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài khiến nước tại các khe suối lên cao. Dòng nước lũ đã cuốn trôi một người phụ nữ trú tại bản Pa Choong.

Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/9, chị Hồ Thị Chăn (sinh năm 1989) cùng người con thứ 2 ra bờ suối gần nhà dùng lưới cất cá thì không may bờ đất bị sạt lở khiến chị rơi xuống suối. Do mưa lớn kéo dài, dòng nước lũ lên cao nên hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mấy ngày qua trên địa bàn có mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các khe, suối lên nhanh, một số địa phương ở vùng trũng thấp bị ngập lụt, chia cắt.

Người dân một số nơi phải di chuyển bằng thuyền.

Đường vào xã Minh Hóa đã bị nước lũ chia cắt, tuyến đường độc đạo vào vùng rốn lũ Tân Hóa đoạn qua ngầm Lạc Thiện ngập hơn 30cm. Tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa) bị chia cắt nhiều đoạn.

Tại huyện Tuyên Hóa, các ngầm tràn, tuyến đường thấp vào các xã Thạch Hóa, Kim Hóa, Tiến Đức Hóa cũng đã bị chia cắt.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Nhân đạo và Đời sống

  Từ khóa: mưa lũ quảng bình , mưa lũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok