Trong tỉnh

Nhà máy nhiệt điện Công Thanh xây dựng không phép?

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh khởi công từ năm 2011 nhưng đến nay chưa hoàn thành. Không những thế việc xây dựng còn có dấu hiệu vi phạm.

Theo tìm hiểu, nhà máy nhiệt điện Công Thanh thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Công Thanh làm chủ đầu tư, năm 2008 được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn.

Phần cổng được xây dựng trong thời gian cuối năm 2021 trong khi chưa có giấy phép xây dựng

Dự án này có tổng mức đầu tư 21.691 tỷ đồng (20% vốn chủ đầu tư, 80% vốn vay tín dụng nước ngoài do nhà nước bảo lãnh) và được khởi công vào tháng 3/2011.

Theo thiết kế, nhà máy nhiệt điện Công Thanh có công suất 600MW, bao gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ 300MW. Dự kiến đưa tổ máy số 1 vận hành trong quý 1 năm 2014 và tổ máy số 2 vào hoạt động trong quý 3 năm 2014. Khi đưa vào khai thác, nhà máy sẽ cung cấp 3,9 tỉ kWh điện mỗi năm, trước mắt cung cấp điện cho nhà máy xi Măng Công Thanh và khu công nghiệp Nghi Sơn nằm trong quy hoạch phát triển trung tâm.

Đơn vị đã cho xây dựng tường bao quanh khu đất

Đến nay, dự án đã hoàn thành san nền nhà máy chính (64ha), khu hậu cần cảng than nhà máy (22,5ha); hoàn thành một số phương án đền bù giải tỏa mặt bằng trên tuyến đường hành lang; triển khai tuyến đường dây 500 kV nối lưới nhà máy; hoàn thành thỏa thuận đấu nối, SCADA/EMS... Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ có mỗi tường bao, cổng chính vừa mới xây trong năm 2021, còn lại chỉ là khu đất trống.

Bên trong khu đất còn có cả trạm nghiền bê tông

Theo quan sát thực tế cho thấy, tại khu vực nhà máy nhiệt điện Công Thanh, đơn vị thi công đã cho xây dựng tường bao quanh khu đất, xây một cổng chính và "án ngữ" trong khuôn viên còn có 1 trạm bê tông. Các hạng mục này cũng xuất hiện trong năm 2021. Đặc biệt trong thời điểm cuối năm 2021, trong quá trình xây cổng thì đơn vị thi công còn đặt cả một bức tượng cao khoảng 5m. Về việc này, UBND xã Hải Yến cũng đã ghi nhận và báo cáo lên UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Thời điểm xây dựng cổng nhà máy, đơn vị thi công còn đặt cả bức tượng bằng đá ngay cổng và sau đó được kéo đi

Thế nhưng việc xây dựng này đã bị lực lượng chức năng thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát giác do có vi phạm về quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng. Đồng thời có đề nghị gửi UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các ngành liên quan có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trao đổi với với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Hiệu - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hiện nay dự án này chưa được cấp phép xây dựng theo quy định. Họ mới chỉ xây dựng khu vực tường rào vây quanh khu đất.

Tấm biển phối cảnh tổng quan nhà máy đặt từ lâu nhưng đến nay dự án vẫn chỉ trơ trọi đất, đá

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho rằng: Việc này đã xảy ra cách đó từ 2-3 năm rồi chứ không phải bây giờ, từ khi có thông tin cho rằng mốc chỉ giới chồng lấn lên hành lang giao thông, thoát nước. Các cơ quan chức chức năng cũng đã vào làm việc, tường bao là đơn vị xây dựng trên đất của họ.

Còn ông Lê Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tắc của UBND thị xã Nghi Sơn thừa nhận đúng là có hiện tượng xây dựng như đã nêu trên, bức tượng thì đã được kéo đi. Nếu đơn vị này chưa có giấy phép xây dựng thì là vi phạm về trật tự xây dựng. "Hiện nay chúng tôi cũng chưa kiểm tra, không biết là có giấy phép xây dựng hay chưa", ông Sơn nói.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok