Trong tỉnh

Người dân Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có nhiều quyết sách đột phá

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, doanh nghiệp cũng như thế hệ trẻ xứ Thanh đang gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đột phá.

Kỳ vọng những quyết sách mang tầm chiến lược

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, niềm tin chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân xứ Thanh đang được hun đúc mạnh mẽ từ thực tiễn phát triển và những chuyển động lớn của đất nước.

Đảng viên Nguyễn Văn Ngọc, ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa chia sẻ, qua nhiều kỳ Đại hội nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy khí thế và niềm tự hào dâng cao như lúc này. Những năm qua, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, đặc biệt là trong công cuộc chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Điều đó làm củng cố niềm tin sắt đá rằng, chỉ có Đảng ta mới đủ tầm vóc để dẫn dắt dân tộc đi đến vinh quang.

Đảng viên Nguyễn Văn Ngọc, ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đối với ông Ngọc và hàng triệu người dân xứ Thanh, Đại hội XIV là nơi hội tụ của ý Đảng - lòng Dân. Mọi người đều kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục kiên định con đường đổi mới, nhưng với một tư duy bứt phá hơn, mạnh mẽ hơn để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Hòa chung dòng chảy niềm tin ấy, từ góc độ của người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, TS Nguyễn Bảo Uyên - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực cho biết, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước một vận hội mới, với niềm tin vững chắc và nhất quán vào sự lãnh đạo của Đảng.

"Những kết quả quan trọng từ công cuộc chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật, tạo dựng một nền tảng thể chế ổn định và minh bạch, qua đó định hình rõ các định hướng cải cách và mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước, giúp doanh nhân yên tâm đầu tư, sản xuất và cống hiến lâu dài”, bà Nguyễn Bảo Uyên nói.

TS Nguyễn Bảo Uyên cho biết đặc biệt kỳ vọng vào việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là những văn bản định hướng chiến lược, mà là kim chỉ nam để kiến tạo một môi trường thể chế thông thoáng, hiện đại, được vận hành trên nền tảng số.

Trong giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và đồng hành phát triển, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục. Chuyển đổi số quốc gia cần thực sự trở thành đòn bẩy tinh giản quy trình, nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Bảo Uyên - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực

Bà Nguyễn Bảo Uyên cho rằng, kinh tế tư nhân cần một "sân chơi" bình đẳng và những chính sách đủ mạnh để các doanh nghiệp dám dấn thân vào những lĩnh vực khó như y tế kỹ thuật cao hay công nghệ xanh. Nếu chúng ta thực hiện quyết liệt các nghị quyết này, biến những cam kết chính trị thành các cơ chế đặc thù, thông thoáng, thì doanh nghiệp sẽ chính là những "vệ binh" đi đầu, đưa kinh tế Việt Nam cất cánh, khẳng định vị thế hùng cường của dân tộc trên trường quốc tế.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa nhìn nhận Đại hội XIV là cột mốc lịch sử mở ra cánh cửa cho những tư duy quản trị hiện đại, do đó đặt niềm tin trọn vẹn vào các quyết sách của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế tư nhân gắn liền với đổi mới sáng tạo.

"Để hiện thực hóa Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị, chúng tôi kỳ vọng vào sự bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tư duy "xin - cho" để thay thế bằng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp số hóa. Doanh nhân trẻ xứ Thanh cam kết sẽ là lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh xanh và bền vững, đóng góp thực chất vào mục tiêu đưa tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng mới, minh bạch và đầy sức hút với các nhà đầu tư quốc tế", ông Tuấn kỳ vọng.

Thế hệ trẻ Xứ Thanh sẵn sàng cho kỷ nguyên số

Niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình còn lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ trí thức trẻ. Tại giảng đường Đại học Hồng Đức, không khí học tập và thảo luận về các chủ đề liên quan đến kỷ nguyên số đang diễn ra sôi nổi. Thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước hướng về Đại hội XIV với một lăng kính đầy hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Em Lê Thu Thảo, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin, chia sẻ với niềm phấn khởi, thế hệ Gen Z thường được coi là sống thực tế, nhưng thực tế nhất lúc này chính là sự tin tưởng vào định hướng chuyển đổi số quốc gia của Đảng.

"Em kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho khởi nghiệp sáng tạo (start-up). Chúng em không còn phải ra Hà Nội hay vào TP. Hồ Chí Minh mới có thể làm công nghệ. Ngay tại Thanh Hóa, với sự phát triển của hạ tầng số, chúng em hoàn toàn có thể làm việc toàn cầu. Đại hội XIV sẽ mở ra cánh cửa để những người trẻ như em tự tin khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới", Lê Thu Thảo nói.

Thủ Tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Thanh Hóa


Nhiều người trẻ khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến chính sách trọng dụng nhân tài. Họ mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những giải pháp đột phá để "chất xám" được đặt đúng chỗ, để mỗi thanh niên khi ra trường đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong công cuộc đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Anh Trần Quang Khải, một cán bộ trẻ công tác trong lĩnh vực y tế Thanh Hóa, chia sẻ, tại môi trường y tế hiện đại như hiện nay cảm nhận rất rõ sức mạnh của chuyển đổi số. Hướng về Đại hội XIV, anh kỳ vọng vào những chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, giúp khoa học công nghệ thực sự thấm sâu vào mọi quy trình làm việc.

"Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục kiến tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, có những chính sách đãi ngộ xứng đáng để chúng tôi được cống hiến sức trẻ, đưa Thanh Hóa trở thành một trung tâm công nghệ và dịch vụ chất lượng cao của cả nước", Trần Quang Khải bày tỏ.

Tác giả: Lê Hải-CTV Kim Oanh

Nguồn tin: VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok