Thế giới

Ngoại giao Nga bị ảnh hưởng thế nào sau loạt trục xuất?

Tính tới giờ, hơn 20 quốc gia, bao gồm 18 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), NATO, Mỹ và Canada đã tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ.

Đây được coi là biện pháp "trừng phạt đồng bộ" nhằm vào Nga sau khi các Chính phủ phương Tây cáo buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal ở miền nam Anh hôm 4/3.

Nguồn thống kê: Viện Lowy

Sự cố đã ảnh hưởng thế nào đến mạng lưới ngoại giao của Nga trên toàn cầu?

Thực tế, không khó để thấy rằng, các vụ trục xuất của phương Tây đã ít nhiều gây phiền phức và khiến Moscow nổi giận. Nhà chức trách Nga đã lập tức "ăn miếng, trả miếng" bằng cách yêu cầu 23 nhà ngoại giao Anh và 60 nhà ngoại giao Mỹ phải rời nước này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số lượng nhà ngoại giao Nga bị trục xuất chỉ chiếm một phần nhỏ trong mạng lưới ngoại giao rộng lớn của Moscow. Nga hiện duy trì 242 cơ sở ngoại giao ở 145 quốc gia trên thế giới, bao gồm 142 đại sứ quán, 87 lãnh sự và 12 phái bộ ngoại giao khác.

Xét về số lượng, nước này đang xếp thứ 4 trên thế giới, theo thống kê Chỉ số ngoại giao toàn cầu 2017 của Viện Lowy, tổ chức chuyên đánh giá, xếp hạng 60 mạng lưới ngoại giao đứng đầu thế giới. Hiện chỉ có Mỹ, Trung Quốc và Pháp sở hữu mạng lưới ngoại giao "khủng" hơn Nga.

Giới quan sát cho biết thêm, Nga đang tích cực mở rộng sự hiện diện ngoại giao của họ ở những địa điểm chiến lược. Ví dụ nước này đang tăng đáng kể quy mô sứ quán ở Dublin, Ireland.

Một nhà ngoại giao thuộc phái bộ Nga tại Liên hợp quốc. Ảnh: BBC

Khác với Mỹ, Nga không thuê nhân viên là người địa phương làm việc trong các phái bộ ngoại giao của họ ở nước ngoài. Điều này nhiều khả năng vì các lí do an ninh.

Hiện vẫn chưa rõ Nga chính xác có bao nhiêu nhân viên ngoại giao. Song, nước này được tin đang có trong tay hàng ngàn nhà ngoại giao, chưa kể một số nhân viên tình báo ngụy trang hoặc không công khai, hoạt động bên ngoài trụ sở các đại sứ quán và lãnh sứ quán.

Chính phủ Anh từng liệt kê danh sách 58 nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại London. Song, ngày 20/3, Thủ tướng Anh đã ra lệnh trục xuất 23 người trong số này.

Ở Mỹ, chỉ tính riêng Đại sứ quán Nga ở Washington DC đã có tới 116 nhà ngoại giao. Bên cạnh đó, nước này còn có một phái bộ cắm chốt tại Liên hợp quốc ở New York và 3 lãnh sự quán, với khoảng 50 nhân viên. Moscow cũng thiết lập nhiều văn phòng thương mại, văn hóa, một phòng thông tin và một văn phòng tùy viên quân sự - quốc phòng trên đất Mỹ.

Nga hiện phân bổ ngân sách dành cho quân đội chỉ bằng 1/10 của Mỹ và không đầy 1/2 của Trung Quốc. Song, đầu tư cho mạng lưới ngoại giao của Nga được cho là gần tương đương với hai nước nói trên.

Theo BBC, việc nhiều nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong tuần này có thể chỉ là một bước thụt lùi tạm thời đối với ảnh hưởng ngoại giao toàn cầu của Moscow. Song, giới phân tích nhận định, việc giảm sự hiện diện ngoại giao tại những nước này và NATO sẽ cản trở những nỗ lực của Nga tại những quốc gia này, cũng như làm giảm các hoạt động thương mại và văn hóa của họ tại đây.

Hơn thế nữa, các vụ trục xuất còn được tin sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tình báo của Moscow, ít nhất trong ngắn hạn.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok