Pháp luật

Nghi án thầy giáo đánh hàng xóm tử vong

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với một thầy giáo, ông M. ngã ra cổng bất tỉnh, sau đó được xác định tử vong.

Sáng 3/6, ông Hoàng Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, tối 31/5, ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi, trú xã Lý Thành) đi ăn giỗ về thì xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là ông Tô Văn Tr. (SN 1980).

Trong quá trình mâu thuẫn, xô xát, ông M. bị ngã trước cổng nhà. Bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi, vợ ông M.), đi về phát hiện chồng nằm bất tỉnh trước cổng, chân tay co quắp, máu chảy vùng trán và đầu. Sau đó, bà gọi người thân bế vào nhà sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.


Nhận được tin báo, Công an xã Lý Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong sáng 1/6, Công an huyện Yên Thành, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ. Ông Tr. đã bị cơ quan công an triệu tập để làm việc ngay sau đó.

"Sau khi sự việc xảy ra, gia đình thầy Tr. đã sang nhà xin lỗi. Trong cuộc sống giữa 2 gia đình chúng tôi không có mâu thuẫn gì", bà T. buồn bã nói.

Được biết, ông Tô Văn Tr. là giáo viên môn Lịch sử, đang công tác tại một Trường THCS trên địa bàn huyện Yên Thành.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok