Trong nước

Ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận 5 dự án luật

Hôm nay (21/11) ngày làm việc thứ 26, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Phá sản (sửa đổi).

Ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận 5 dự án luật.


Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về các nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Luật Phá sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Liên quan đến dự án Luật Phá sản (sửa đổi), trước đó, ngày 23/10, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã trình bày Tờ trình trước Quốc hội nêu rõ việc xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và tuyên bố kết thúc kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi.

Đồng thời, nhằm khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên với phương châm “Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoan dung, chia sẻ với rủi ro, tai nạn bất khả kháng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) gồm 8 chương, 89 điều, trong đó có 22 điều bổ sung, 62 điều sửa đổi và 5 điều giữ nguyên.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok