Trong tỉnh

Ngày 20-1, Thanh Hóa ghi nhận 478 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 19-1 đến 16 giờ, ngày 20-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 478 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 264 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

Huyện Nông Cống 27 (Tế Thắng 1, Thị trấn Nông Cống 4, Minh Nghĩa 2, Tượng Lĩnh 1, Hoàng Giang 3, Tế Nông 1, Thăng Long 1, Trường Minh 1, Trung Chính 11, Thăng Thọ 1, Vạn Thắng 1).

Huyện Như Thanh 3 (Yên Lạc 1, Yên Thọ 2).

Huyện Mường Lát 3 (Tam Chung 2, Mường Lý 1).

Huyện Như Xuân 2 (Hóa Quỳ 1, Cát Tân 1).

Thị xã Nghi Sơn 79 (Hải Hòa 3, Hải Châu 3, Phú Lâm 1, Mai Lâm 2, Ninh Hải 5, Các Sơn 1, Ngọc Lĩnh 2, Tĩnh Hải 3, Anh Sơn 2, Hải Ninh 4, Hải Hà 3, Phú Sơn 2, Hải Thanh 14, Trường Lâm 6, Hải Nhân 1, Hải Yến 1, Tùng Lâm 2, Thanh Sơn 1, Xuân Lâm 1, Trúc Lâm 2, Hải Bình 2, Bình Minh 1, Nghi Sơn 7, Người tỉnh khác lưu trú 10).

TP Thanh Hóa 8 (Quảng Thịnh 1, Điện Biên 1, Trường Thi 1, Đông Vệ 2, Ba Đình 1, Quảng Thắng 1, Nam Ngạn 1).

Huyện Quảng Xương 12 (Quảng Thạch 1, Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Định 2, Quảng Lộc 4, Quảng Lưu 2, Quảng Nhân 2).

Huyện Quan Sơn 4 (Trung Sơn 1, Trung Tiến 2, Trung Hạ 1).

Huyện Hoằng Hóa 10 (Hoằng Phụ 1, Hoằng Kim 1, Hoằng Phượng 3, Hoằng Yến 1, Hoằng Hải 1, Hoằng Phong 1, Hoằng Đông 1, Hoằng Trinh 1).

Huyện Nga Sơn 9 (Nga An 1, Nga Phượng 3, Nga Hải 1, Nga Thiện 2, Nga Trường 1, Thị Trấn 1).

Huyện Yên Định 23 (Thống Nhất 1, Định Tiến 6, Yên Lạc 3, Định Long 3, Định Liên 2, Định Thành 3, Yên Thái 2, Định Hưng 1, Định Bình 1, Yên Ninh 1).

Huyện Thọ Xuân 14 (Lam Sơn 1, Xuân Bái 1, Trường Xuân 4, Xuân Minh 2, Thọ Hải 3, Thị trấn Thọ Xuân 2, Xuân Giang 1).

Huyện Cẩm Thủy 8 (Cẩm Yên 2, Cẩm Ngọc 1, Phong Sơn 1, Cẩm Thạch 1, Cẩm Lương 1, Cẩm Long 1, Cẩm Liên 1).

Huyện Vĩnh Lộc 3 (Minh Tân 2, Ninh Khang 1).

Huyện Thiệu Hóa 7 (Thiệu Công 1, Thiệu Long 3, Thiệu Giang 2, Thiệu Duy 1).

Huyện Thạch Thành 10 (Thành Tâm 1, Thạch Tượng 4, Thạch Quảng 2, Thạch Sơn 1, Kim Tân 2).

Huyện Hậu Lộc 4 (Tuy Lộc 1, Thành Lộc 1, Hải Lộc 1, Liên Lộc 1).

Thị xã Bỉm Sơn 7 (Đông Sơn 1, Ngọc Trạo 2, Ba Đình 1, Lam Sơn 3).

Huyện Ngọc Lặc 3 (Kiên Thọ 2, Minh Sơn 1).

Huyện Thường Xuân 5 (Tân Thành 2, Lương Sơn 1, Xuân Chinh 2).

Huyện Hà Trung 1 (Hà Bình).

TP Sầm Sơn 12 (Trường Sơn 1, Quảng Thọ 8, Quảng Châu 2, Quảng Hùng 1).

Huyện Triệu Sơn 3 (Đồng Tiến 1, Thị Trấn Triệu Sơn 2).

Huyện Lang Chánh 2 (Đồng Lương 1, Trí Nang 1).

Huyện Đông Sơn 3 (Đông Thanh 1, Đông Phú 1, Đông Hoàng 1).

Huyện Bá Thước 2 (Văn Nho 1, Thiết Ống 1).

214 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 106 (Điện Biên 5, Đông Vệ 13, Phú Sơn 7, Đông Thọ 7, Quảng Tâm 2, Thiệu Khánh 2, Quảng Cát 2, Trường Thi 9, Đông Hương 2, Hàm Rồng 3, Đông Sơn 1, Đông hải 3, Quảng Thịnh 3, Đông Lĩnh 1, Đông Hải 4, Ngọc Trạo 1, Nam Ngạn 5, Hoằng Quang 2, Tào Xuyên 12, Đông thọ 2, Quảng Thành 4, Quảng Thắng 4, Lam Sơn 4, Quảng Đông 2, Ba Đình 4, Đông Cương 1, Quảng Hưng 1); huyện Nông Cống 20 (Tượng Sơn 7, Trường Trung 2, Công Chính 1, Tượng Lĩnh 1, Trường Minh 2, Thị trấn Nông Cống 2, Tượng Văn 4, Minh Nghĩa 1); huyện Mường Lát 10 (Mường Lý 2, Pù Nhi 8); huyện Như Xuân 5 (Hóa Quỳ 4, Bãi Trành 1); huyện Thạch Thành 11 (Thành Tiến 1, Thạch Tượng 2, Thành Yên 2, Ngọc Trạo 1, Thạch Bình 4, Thành Tâm 1); huyện Hậu Lộc 7 (Hưng Lộc 3, Cầu Lộc 1, Thành Lộc 1, Quang Lộc 1, Đại Lộc 1); huyện Hoằng Hóa 4 (Hoằng Trinh 1, Hoằng Kim 3); huyện Ngọc Lặc 3 (Kiên Thọ 2, Ngọc Sơn 1); huyện Thiệu Hóa 1 (Thiệu Thịnh 1); TP Sầm Sơn 13 (Quảng Thọ 3, Quảng Châu 2, Quảng Cư 1, Trung Sơn 1, Bắc Sơn 2, Quảng Đại 1, Quảng Minh 2, Quảng Vinh 1); huyện Triệu Sơn 17 (TT Nưa 1, Tiến Nông 1, Thọ Sơn 8, Hợp Lý 1, Minh Sơn 5, Thọ Cường 1); huyện Vĩnh Lộc 5 (Vĩnh Long 1, Minh Tân 2, Vĩnh Quang 1, Thị trấn Vĩnh Lộc 1); huyện Cẩm Thủy 1 (thị trấn Phong Sơn); huyện Quảng Xương 11 (Quảng Ngọc 7, Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Nham 1, Quảng Lộc 1).

Trong ngày có thêm 2 bệnh nhân tử vong do COVID 19 tại Bệnh viện điều trị COVD 19 số 1 tỉnh. Bệnh nhân thứ nhất là nữ, 84 tuổi, địa chỉ Thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn); bệnh nhân thứ 2 là nữ, 63 tuổi, địa chỉ xã Yên Thắng (Lang Chánh).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 14.768 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 10.739 người điều trị khỏi được ra viện; 20 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,58%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 97,2%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,5%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 85,1%; 161.215 người tiêm mũi bổ sung và 37.778 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tác giả: Tô Hà

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok