Pháp luật

Nam thanh niên lợi dụng đêm tối để cướp giật tài sản

Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, ở Đắk Lắk) lợi dụng đêm tối để bám theo những phụ nữ chạy xe máy một mình rồi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Vũ. Ảnh: Thanh Hồng.


Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, ở Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 22h ngày 6/5, chị H.T.T.T. (25 tuổi, ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam) lái xe máy trên đường bê tông theo hướng xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) về xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn).

Khi đến thôn Quang Phường, xã Điện Hòa, chị H. bị nam thanh niên đi xe máy từ phía sau lên áp sát rồi thực hiện giật túi xách. Chị T. bị ngã xuống đường, nên nghi phạm không giật được tài sản.

Nguyễn Văn Vũ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Thanh Hồng.

Khuya cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tiếp nhận tin tố giác bị cướp giật của chị Đ.T.T.Th. (27 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi chị đang di chuyển trên xe máy Vespa hướng từ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, về xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn cùng ở tuyến đường trên.

Khi qua đoạn đường bê tông, chị bị thanh niên chạy xe máy áp sát bên phía tay trái rồi giật balo chị Th. đang mang trên người.

Qua truy xét, Công an thị xã Điện Bàn xác định 2 vụ cướp giật tài sản do cùng một người thực hiện. Hàng chục trinh sát được được tung vào cuộc để truy tìm nghi phạm.

Khoảng 23h ngày 9/5, tổ công tác Công an thị xã Điện Bàn phát hiện nam thanh niên đi xe máy biển số 43AA có đặc điểm nhận dạng giống nghi phạm trong 2 vụ cướp giật tài sản trên, nên mời về làm việc.

Qua kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện cốp xe máy có nhiều tài sản giống đồ vật mà chị Đ.T.T.Th. bị cướp giật trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai đã thực hiện 2 vụ cướp giật với chị T. và chị Th.

Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok