Pháp luật

Nam thanh niên dụ dỗ, 2 lần giao cấu bé gái lớp 7

Sau khi dùng tên giả để làm quen, dụ dỗ bé gái lớp 7, nam thanh niên đã 2 lần giao cấu với nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa chuyển hồ sơ, đối tượng N.A.N. (SN 2001, ngụ xã Ea Ral, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, vào khoảng tháng 8/2020, N. sử dụng tên N.A.K. rồi lên mạng xã hội zalo làm quen với cháu H.K.V. (SN 2008, đang là học sinh lớp 7, tạm trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành). N và V thường nhắn tin nói chuyện với nhau rồi phát sinh quan hệ tình cảm.

Đối tượng N.A.N

Vào khoảng đầu tháng 9/2020, bố mẹ V. đi vắng, N đến phòng trọ của V. tại xã Long Đức, huyện Long Thành chơi. Tại đây N. và V. quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ xong, N. mặc quần áo rồi đi về.

Đến khoảng 19h cùng ngày N. đi mua một viên thuốc tránh thai, sau đó nhắn tin cho V. hẹn ra ngoài hẻm lấy thuốc uống.

Khoảng 18h ngày 16/9/2020, V. nhắn tin cho N. rồi đến Trường tiểu học Long Đức chở V. đi chơi. N đồng ý đến điểm hẹn chở V. về phòng trọ của N.

Khi đến phòng trọ, N. rủ V. lên gác nằm nói chuyện, tại đây cả hai tiếp tục quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, N chở V về nhà.

Đến ngày 27/9/2020, anh H.T.K (cha ruột V), đọc được tin nhắn giữa N. và V, nên đã đưa V. đến Công an xã Long Đức trình báo.

Tác giả: Hồ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok