Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phía Nga có lý do để tin rằng các cơ quan tình báo Ukraine liên quan đến vụ đánh bom xe làm tướng Nga Yaroslav Moskalik tử vong gần Moscow, theo hãng tin TASS.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin rằng Trung tướng Yaroslav Moskalik (59 tuổi), Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi ở ngoại ô Moscow.
![]() |
Các chuyên gia pháp y đang làm việc tại hiện trường vụ đánh bom xe tướng Nga ở ngoại ô Moscow - Ảnh: SPUTNIK |
Bà Zakharova cho biết Nga nghi ngờ tình báo Ukraine khi xét việc ông Moskalik có thời gian làm việc ở Nhóm liên lạc Minsk và Bộ tứ Normandy về giải quyết xung đột ở Đông Nam Ukraine.
Người phát ngôn này cũng cáo buộc Ukraine đang leo thang đối đầu quân sự với Nga và "phớt lờ" các đề xuất mang tính xây dựng nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của ông Moskalik.
Cơ quan này cũng cho biết một lực lượng đặc nhiệm điều tra đang làm việc tại hiện trường vụ án.
Hiện tại, vụ nổ được xác định là bị kích hoạt bởi một vụ nổ nhỏ hơn do thiết bị nổ tự chế - có chứa các "thành phần phá hoại" - gây ra.
Một vụ án hình sự đã được khởi động, do Cục Điều tra chính của Ủy ban Điều tra Nga đảm nhận.
Trao đổi với báo giới cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cáo buộc từ lâu Ukraine đã tham gia vào các hoạt động như vậy ở Nga.
"Bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình, chúng ta phải luôn cảnh giác" - ông Peskov nói.
Trước đó, vào tháng 12-2024, một vụ đánh bom khác ở Moscow đã giết chết Trung tướng Igor Kirillov, người từng là chỉ huy Lực lượng Phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga. Các nhà điều tra cũng đổ lỗi cho tình báo Ukraine về vụ việc, theo đài RT.
Tác giả: Anh Thư
Nguồn tin: Báo Người lao động