Trong nước

Miền Bắc sắp đón mưa rét

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sắp tới Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kèm mưa. Cụ thể, từ 3-10 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Từ đêm ngày 28/12, trời rét đậm, có nơi rét hại. Ngày 27-29/12 có mưa, mưa rào rải rác.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/12), Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết lạnh khô, độ ẩm không khí dưới 50%.

Ở miền Trung, dự báo hôm nay, từ Hà Tĩnh xuống đến Tuy Hòa sẽ có mây dày, mưa nhỏ. Còn Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Phan Thiết nắng đẹp. Nhiệt độ không vượt quá 30 độ C.

Ảnh minh họa


Dự báo thời tiết ngày 24/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ; phía Nam 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok