Trong nước

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C, chỉ số tia UV rất cao

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Mường La (Sơn La) 41.3 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 43.1 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 42.2 độ, Vinh (Nghệ An) 41 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.3 độ,…độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.

Ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Dự báo, ngày 6/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%; ngày 07/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 06/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Từ ngày 07/5 nắng nóng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Từ ngày 07/5 nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 6/5:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 36-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok