Pháp luật

Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đốt bình gas tự tử cùng 2 con

Ngày 24/11, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Thạnh (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội giết người.

Đối tượng Đặng Văn Thạnh. Ảnh: Pháp uật TP.HCM


Bản án sơ thẩm xác định, ông Thạnh và bà Trần Thị Phát (44 tuổi) tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Ông này sống chung với gia đình vợ ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ tuy nhiên thường xảy ra mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ.

Tối ngày 23/3, sau khi uống rượu về, Nguyễn Văn Thạnh bị vợ là bà P. chửi mắng chỉ lo đi mà ăn nhậu suốt ngày. Bà P. lấy quần áo của chồng ném ra sân, đuổi ra khỏi nhà. Lúc này, Thạnh cũng bị mẹ vợ la mắng, bảo hãy ra khỏi nhà.

Bực tức, Thạnh nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử. Nghĩ là làm, đối tượng đem bình gas loại 12 kg vào phòng ngủ của hai con, mở van, hướng ống xả gas về phía giường hai con đang nằm rồi bật lửa đốt với ý định cùng tự tử.

Bà P. xông vào phòng, kéo hai con ra ngoài rồi dập lửa, hai cháu bé may mắn thoát chết nhưng bị bỏng 21% và 10%.

Căn cứ vào nội dung của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thạnh mức án 15 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: giết con , mâu thuẫn , Xét xử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok