Trong nước

Mang kiếm đi trộm chó, 2 người bị đánh trọng thương

Trước cơn thịnh nộ của dân làng, hai kẻ trộm chó bị đánh trọng thương, buộc công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phải xuống giải vây.

Tên trộm Nguyễn Trọng Đại. Ảnh: CTV


Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang điều tra hành vi trộm chó của Nguyễn Văn Hà (27 tuổi) và Nguyễn Trọng Đại (35 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Bộ đôi sau khi bị người dân bắt quả tang, đánh trọng thương, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh dưới sự giám sát của công an huyện.

Trước đó khoảng 7h ngày 4/6, Hà và Đại mang theo kiếm, rìu sắt, chòng điện tự chế đi xe máy Jupiter vào thôn Lương Xá, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) bắt chó của một hộ gia đình bằng súng điện tự chế thì bị phát hiện. Người dân mang theo gậy gộc, gạch đá vây bắt và đánh trọng thương hai kẻ trộm chó.

Nguyễn Văn Hà bị đánh trọng thương. Ảnh: CTV

Công an huyện Cẩm Giàng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường ghi nhận, điều tra vụ việc, thu giữ tang vật, gồm: xe máy, chòng điện tự chế, kiếm Nhật, rìu sắt dài gần một mét; đồng thời giải nguy cho 2 kẻ trộm chó. Hai tên trộm được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Hiện Hà và Đại bị công an tạm giữ, phục vụ điều tra.

Tác giả bài viết: Giang Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok