Pháp luật

Lời khai của kẻ trộm "cõng" 3 tiền án

Mới mãn hạn tù, không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, Phụng nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 7/1, theo Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đặng Minh Phụng, 37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 6/1, Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo của anh L., 33 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, về việc vào rạng sáng cùng ngày, kẻ trộm đột nhập vào nhà, trộm nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 112 triệu đồng.

Khám xét tại hiện trường, công an xác định, kẻ trộm đột nhập vào đường phía sau căn nhà, thông qua một lô đất chưa xây dựng, sau đó, leo qua ô cửa thông gió rồi vào bên trong.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện, một người đàn ông đội mũ vải, mặc áo tay ngắn, mang khẩu trang. Sau khi trộm tài sản, đối tượng mở cửa nhà rồi tẩu thoát theo lối đã vào.

Tài sản trong vụ trộm cắp.



Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h cùng ngày, Công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Phụng, khi đang ở phòng trọ trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ.

Tại cơ quan chức năng, Phụng thừa nhận, trước đó, từng vào tù. Đối tượng có 3 tiền án, trong đó, 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy với tổng thời gian chấp hành án 9 tháng tù giam.

Mãn hạn tù, Phụng trở về, không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Rạng sáng 6/1, Phụng rảo quanh, phát hiện căn nhà của anh L. cửa thông gió không đóng nên tìm cách đột nhập.

Trong quá trình đột nhập, do vướng quần dài, Phụng cởi quần ra, để bên ngoài rồi leo qua cửa thông gió vào nhà.

Lục lọi tìm kiếm tài sản. Xong, Phụng ra ngoài, mặc quần vào, mang toàn bộ số tài sản đưa về phòng trọ chờ đi tiêu thụ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Lời khai , thanh hóa , trộm cắp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok