Du lịch

Lễ hội làng Đông Môn và liên hoan văn hóa nghệ thuật vùng Di sản Thành Nhà Hồ

Trong hai ngày mùng 2 và 3-3-2018 (tức ngày 15 và 16 tháng giêng năm Mậu Tuất), tại đình Đông Môn, thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với UBND xã Vĩnh Long tổ chức lễ hội làng Đông Môn và liên hoan văn hóa nghệ thuật vùng Di sản Thành Nhà Hồ năm 2018.

Thi gói bánh răng bừa trong lễ hội làng Đông Môn.

Lễ hội làng Đông Môn diễn ra trang trọng, vui tươi, với phần lễ gồm: Lễ tế thần Thành Hoàng làng, múa lân, dâng hương, tế lễ tại đền nàng Bình Khương; phần hội có sự tham gia của các câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản và các trò diễn dân gian, như: Kéo co, chọi gà, bài điếm... Ngoài ra, đến với lễ hội, nhân dân và du khách thập phương còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống do nhân dân các làng làm ra thông qua hội thi làm bánh lá răng bừa, kẹo lạc, chè lam.

Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao của những bậc tiền nhân đã có công khai ấp lập làng, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân; bảo tồn, phục hồi và phát huy những giá trị tinh thần của nhân dân trong khu vực di sản; góp phần phát triển kinh tế du lịch của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đối với thế hệ trẻ; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok