Xã hội

Lật ghe tử vong khi vào rừng khai thác mây

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông trong vụ lật ghe ở hồ chứa nước Thủy Yên khi đang trên đường vào rừng khai thác mây

Ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người đàn ông trong vụ lật ghe ở hồ chứa nước Thủy Yên trong lúc vào rừng khai thác mây.

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào ngày 9/12, ông Đỗ Nh. (SN 1953) và anh Nguyễn Tân (SN 1970, cùng trú thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy) dùng ghe, thuyền đi qua hồ chứa nước Thủy Yên để khai thác mây rừng. Khi đi đến giữa lòng hồ Thủy Yên thì chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến ông Nh. và anh Tân bị chìm xuống nước.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống gần đó đã đến ứng cứu và đưa được anh Tân đưa vào bờ, còn ông Nh. bị mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chở phương tiện phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Phú Lộc đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: giadinhonline.vn/

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok