Pháp luật

Làm rõ vụ học viên dùng bóng đèn đâm chết bạn vì mâu thuẫn

Bị nhắc nhở trong ca lao động, đến giờ ăn trưa, học viên Ninh dùng bóng đèn compact đâm vào cổ anh Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Mâu thuẫn cá nhân, dùng đèn compact đâm chết bạn (Ảnh minh họa).

Chiều 6/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Minh Sơn – Giám đốc trung tâm Giáo dục và lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận, tại đơn vị vừa xảy ra vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 học viên khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 10h10 ngày 6/6, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa, học viên Lê Hồng Ninh (SN 1980, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long; vào trung tâm từ ngày 16/1/2017) đã lấy bóng đèn compact 15W đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đ. (SN 1981, trú tại tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, vào trung tâm từ ngày 9/9/2016).

Mặc dù, được cán bộ quản lý đưa lên khu y tế để cấp cứu, nhưng do vết thương vào vị trí nguy hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, trong ca lao động buổi sáng, hai học viên này có xảy ra mâu thuẫn vì Ninh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều bạn nhắc nhở Ninh, trong đó có Đ..

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc, ổn định an ninh trật tự.

Hiện, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lã Tiến

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok