Trong nước

Không ca mắc mới Covid-19, 116 bệnh nhân sắp ra viện

Sáng 24/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết tạm thời không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Ngoài ra, có 116 bệnh nhân đã âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Tính đến 6h ngày 24/8, Việt Nam có tổng cộng 1.016 ca mắc Covid-19, trong đó 674 ca do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 534 ca.

Việt Nam đã nâng cao công suất xét nghiệm Covid-19, có thể ứng phó trong tình huống xảy ra vụ dịch lớn. Ảnh minh họa: Sơn Tùng

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi 568/1.016 ca mắc Covid-19, 27 trường hợp tử vong.

Tất cả các trường hợp tử vong tại nước ta đến nay đều là bệnh nhân trong đợt dịch khởi phát tại Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay. Các bệnh nhân tử vong đều có nhiều bệnh mãn tính như thận, ung thư, tiểu đường, tuổi cao đặc biệt là có thời gian nằm điều trị ở các khoa Hồi sức cấp cứu, lọc máu lâu ngày.

Trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đã có 116 trường hợp âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.620, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.992

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.776

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.852

Đánh giá về diễn biến dịch Covid-19 khởi phát tại Đà Nẵng từ 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế, PGS.TS Nguyễn Thanh Long cho rằng, Việt Nam mất khoảng 1 tháng để kiểm soát được tình hình vụ dịch. Ví dụ như Hải Dương trong khoảng 10 ngày là kiểm soát được nhờ hành động nhanh, quyết liệt, thần tốc. Theo Quyền Bộ trưởng, càng hành động nhanh chóng bao nhiêu thì càng hạn chế hậu quả nặng nề bấy nhiêu.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: ca mắc mới , Covid-19

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok