Trong nước

Khẳng định nghệ thuật quân sự trong chiến thắng đường 9 - Khe Sanh

"Chiến thắng đường 9 - Khe Sanh 1968: Tầm vóc và bài học lịch sử” là chủ đề hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra ngày 9-7 tại TP Vinh (Nghệ An) nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử đường 9 - Khe Sanh (1968-2018).

Đại tá Lê Xuân Sang - phó cục trưởng Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị - giới thiệu về hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng đường 9 - Khe Sanh tại họp báo sáng 4-7 - Ảnh: Đ.BÌNH

Tại họp báo của Bộ Quốc phòng sáng nay 4-7, đại tá Lê Xuân Sang - phó cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự hội thảo.

Đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được hơn 70 tham luận của các lãnh đạo Quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng, các địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

"Các tham luận đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc xoay quanh chủ đề hội thảo", đại tá Sang cho biết.

Theo đại tá Trương Mai Hương - phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, mục đích của cuộc hội thảo là tiếp tục khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, sự kịp thời linh hoạt và kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch, nghệ thuật chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang, tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí sáng tạo của các lực lượng tham gia chiến dịch lịch sử này.

Hội thảo cũng sẽ làm rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến ngoan cố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến đường 9 - Khe Sanh nhằm ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nêu cao tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự, phát huy, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Đại tá Trương Mai Hương - phó viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam - tại họp báo sáng 4-7 - Ảnh: Đ.BÌNH

Trả lời báo chí về lý do hội thảo về chiến thắng đường 9 - Khe Sanh không tổ chức ở Quảng Trị mà tổ chức ở Nghệ An, đại tá Hương cho biết ban đầu Viện có tham mưu cho Bộ Quốc phòng, và có công văn gửi tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị gửi công văn lại cho biết trong năm nay tỉnh có tổ chức nhiều lễ kỷ niệm nên không đảm bảo điều kiện cho hội thảo này. Viện đã tham mưu trở lại với Bộ, được sự nhất trí của Bộ, Viện đã liên hệ với tỉnh Nghệ An và tỉnh này đồng ý.

"Thực ra Quảng Trị mới là nơi quyết liệt, khắc nghiệt nhất, làm ở Quảng Trị sẽ có ý nghĩa lan tỏa hơn, nhưng vì lý do khách quan nên phải tổ chức ở quân khu 4 tại Nghệ An", đại tá Hương giãi bày.

Theo chương trình, hội thảo sẽ có các tham luận quan trọng của đại tướng Ngô Xuân Lịch - bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thượng tướng Phan Thanh Sang - tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, thượng tướng Lê Chiêm - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...

Tác giả: ĐỨC BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok