Trong tỉnh

Huyện Thọ Xuân: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự xã hội

Ngay sau khi Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” được ban hành và quán triệt thực hiện, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được tăng cường, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Công an huyện Thọ Xuân quán triệt, triển khai thực hiện mô hình “Tổ 3/1” - 3 người kèm 1 người lầm lỗi, tại các địa phương.

Theo báo cáo công tác quốc phòng - an ninh năm 2017, lực lượng công an huyện Thọ Xuân đã đấu tranh, mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế tội phạm, không để xảy ra trọng án, tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm, xã hội đen; răn đe 87 lượt đối tượng hình sự, 20 đối tượng ma túy; bắt vận động 6 đối tượng truy nã; triệt xóa 10 điểm đánh bạc; điều tra, truy xét, bắt 15 vụ trộm cắp tài sản; triệt xóa 5 điểm mua bán trái phép chất ma túy...

Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm (trong đó thụ lý điều tra 111 vụ/151 bị can, đã giải quyết 92/111 vụ, đạt 83%); bảo vệ an toàn 68 phiên tòa xét xử 130 đối tượng, 6 phiên tòa xét xử lưu động; quản lý tạm giữ 74 đối tượng, tạm giam bảo đảm an toàn 54 đối tượng; công tác thi hành án hình sự thực hiện hiệu quả, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được đẩy mạnh gắn với thực hiện Đề án 375 về “Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở”. Các mô hình ANTT không ngừng được củng cố, toàn huyện có 41 ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn; 404 tổ bảo vệ ANTT thôn, 2.446 tổ an ninh xã hội.

Đạt được kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã làm tốt công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng hàng vạn mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Từ năm 2006 đến nay, đã in và cấp phát hơn 4.000 bản tài liệu về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT đến ban chỉ đạo ANTT các xã, thị trấn và khu dân cư. Hoạt động của một số mô hình, điển hình tiên tiến đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Thực hiện Đề án 375, toàn huyện đã xây dựng được hơn 2.500 tổ an ninh xã hội với hơn 54.051 hộ gia đình tham gia; thành lập 214 tổ với hơn 642 hội viên hội cựu chiến binh tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa 214 người lầm lỗi; 41/41 xã, thị trấn triển khai mô hình “Đoạn đường tự quản” với hơn 1.500 đoạn đường trên địa bàn toàn huyện dưới sự tham gia quản lý của tất cả các chi hội của tổ chức đoàn thể.

Ngoài ra, ban chỉ đạo 138 huyện cũng tăng cường triển khai, quán triệt nghiêm túc bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ và nhân dân. Qua đó, thông qua các kênh về tố giác tội phạm, đường dây nóng và các mô hình tự quản, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an các cấp 114 nguồn tin giúp lực lượng chức năng phát hiện, điều tra xử lý hàng trăm vụ việc... Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, đẩy mạnh. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ 3/1”; phối hợp với huyện đoàn thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”...

Kết quả đạt được đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân... qua đó, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng, ngày 22-12-2017, tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017, đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng, duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng các nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, phù hợp; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các phong trào tự quản về ANTT, huy động các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm về hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các vụ án, vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các băng, ổ nhóm tội phạm tái diễn hoạt động lộng hành gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tác giả: Lê Phượng

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

  Từ khóa: Huyện Thọ Xuân , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok