Số hóa

Huawei thông báo bán được 100 triệu thiết bị trong năm 2018

Hãng công nghệ Trung Quốc xác lập kỷ lục bán ra 100 triệu thiết bị chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018. So với chỉ 7 năm trước, doanh số điện thoại thông minh của Huawei đã tăng gấp 51 lần.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Huawei đã bán ra 100 triệu thiết bị.

Trong sự kiện ra mắt Nova 3 hôm 18/7, người đứng đầu Huawei Richard Yu đã vui mừng thông báo rằng công ty của mình đã vượt kỷ lục trước đó về doanh số điện thoại thông minh bán ra trong năm nay. Tính đến thời điểm cùng ngày, Huawei được cho là đã bán ra thị trường 100 triệu thiết bị.

Năm 2018 được coi là năm mà công ty đạt được mốc 100 triệu thiết bị sớm nhất. Vào năm 2015, hãng công nghệ Trung Quốc chỉ đạt doanh số nói trên vào ngày 22/12; vào năm 2016 là 14/10, trong khi năm ngoái là vào 12/9.

Sau khi đạt mốc kỷ lục vào tháng 7, Huawei đang mong chờ sẽ phá thêm một kỷ lục mới kỳ vọng bán được 200 triệu thiết bị vào cuối năm 2018. Richard Yu cho rằng công ty của ông sẽ phấn đấu để làm được điều này nhưng không tỏ ra quá lạc quan về việc sẽ chạm được mục tiêu đặt ra.

Các mẫu điện thoại thông minh cao cấp của Huawei như P20 và P20 Pro đang thể hiện rõ là con bài chiến lược của công ty (với doanh số bán hàng kết hợp đã vượt qua 6 triệu máy), và trong một vài tháng tới, chiếc Mate 20 dự kiến cũng sẽ tiệm cận con số này.

So với chỉ 7 năm trước, doanh số điện thoại thông minh của Huawei đã tăng gấp 51 lần, một điều cho thấy hãng điện thoại Trung Quốc đang có những bước đi đúng đắn.

Tác giả: Quốc Vinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok