Trong nước

Hôm nay Quốc hội kiện toàn bộ máy Chính phủ, Tòa án tối cao

Sau khi chốt cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, chiều nay 28/7, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng được Thủ tướng trình. Quốc hội cũng phê chuẩn nhân sự Thẩm phán TAND tối cao.

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV hôm nay, 28/7, Quốc hội hoàn thiện công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy khối cơ quan hành pháp và tư pháp.

Cụ thể, đầu buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, giải trình, tiếp thu các ý kiến về nội dung này. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết "chốt" lại cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cơ cấu Chính phủ hiện tại gồm 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Như thông tin đã nêu 2 ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ này với 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu này, ngoài việc giảm số lượng một Phó Thủ tướng so với thông lệ thì cơ cấu các bộ, ngành được giữ nguyên.

Nội dung nhân sự tiếp theo, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao, nghe Chánh án Nguyễn Hòa Bình giải trình các nội dung liên quan (nếu có). Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán tòa tối cao, thông qua nghị quyết ghi nhận kết quả phê chuẩn.

Cuối buổi làm việc sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quy trình bỏ phiếu quyết định việc phê chuẩn, thông qua nghị quyết ghi nhận kết quả bỏ phiếu diễn ra chiều cùng ngày, trước khi Quốc hội bước vào phiên bế mạc kỳ họp.

Như đã phân tích, lần kiện toàn sớm một số chức danh lãnh đạo nhà nước 3 tháng trước, Quốc hội đã bầu Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính, phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới là các ông Lê Minh Khái, ông Lê Văn Thành.

Thời điểm đó, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm mới quá nửa số Bộ trưởng trong Chính phủ, là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Các nhân sự này, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất không giới thiệu lại.

Các thành viên Chính phủ còn lại nằm trong nhóm 23 nhân sự được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn kỳ này. Đây đều là những người tái cử cho các chức danh hiện đang đảm nhận. Đó là 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; các Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn bộ máy cơ quan hành pháp (Chính phủ) và tư pháp (TAND tối cao). Bộ máy các cơ quan nhà nước cho nhiệm kỳ mới, 2021-2026 chính thức vận hành đầy đủ.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok