Pháp luật

Hé lộ động cơ khiến nghi can sát hại nữ hiệu phó trường sư phạm Hà Giang

Bước đầu, nghi can Lành Đức Giang (SN 1996) cho biết, vì không chấp nhận mối quan hệ tình ái giữa nữ hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang và bố đẻ nên bản thân đã ra tay.

Nghi can Lành Đức Giang tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 20/4, một cán bộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện lực lượng Công an TP Hà Giang đang tạm giữ hình sự nghi can Lành Đức Giang (SN 1996, trú phường Quang Trung, TP Hà Giang) để làm rõ hành vi đâm chết nữ phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối 18/4, Giang ăn cơm cùng ông L.V.S (SN 1968, bố nghi can) và chị H.T.H (SN 1975, trú phường Minh Khai, phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang) rồi rời khỏi nhà bằng xe ô tô.

Khuya cùng ngày, khi trở về, Giang thấy chị H. ngủ tại nhà liền bực tức rồi dùng dao nhọn đâm khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Cán bộ Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết thêm, mẹ của Giang đã qua đời cách đây khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, Giang biết được bố đẻ có quan hệ tình cảm với chị H.

“Chị H. cũng đã ly hôn. Bước đầu nghi can cho biết bản thân không chấp nhận mối quan hệ giữa nữ hiệu phó và bố đẻ nên đã ra tay gây án. Ở địa phương, Giang không có việc làm ổn định” - vị cán bộ này nói.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok