Giáo dục

Hàng nghìn giảng viên đại học rời Sài Gòn đi tỉnh coi thi

Sáng nay, hàng nghìn cán bộ, giảng viên các trường đại học tại TP.HCM lên đường đi tỉnh coi thi THPT quốc gia 2018.

6h sáng ngày 23/6, 402 cán bộ giảng viên, Trường ĐH Mở TP.HCM lên đường đi coi thi tại Bình Thuận. Nhà trường huy động khoảng 20 xe đưa rước các giảng viên về các điểm thi các huyện. Hơn 400 cán bộ giảng viên của trường được bố trí tại 16/26 điểm thi của tỉnh này.

Thông tin từ nhà trường cho biết, chỉ giữ lại 100 người chủ yếu là cán bộ hành chính và các giảng viên có con nhỏ dưới 3 tuổi trực và làm những công việc hành chính. Sinh viên nghỉ học từ ngày 23-27/6 để giảng viên làm nhiệm vụ coi thi quốc gia.

Trước đó, ngày 22/6, gần 375 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cũng đi Gia Lai coi thi THPT quốc gia 2018. Do quãng đường khá xa ngoài di chuyển bằng xe, nhiều giảng viên lựa chọn đi bằng máy bay để tiết kiệm thời gian.

500 giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã có mặt tại hai tỉnh Bình Định, Phú Yên để coi thi THPT quốc gia. Ông Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng cho biết, 430 giảng viên được phân công đi Bình Định, 65 giảng viên đi Phú yên. Về kinh phí di chuyển, tỉnh hỗ trợ mỗi giảng viên tính quang đường 1000km tương đương 700.000 đồng. Nhà trường hỗ trợ mỗi người 1.000.000 đồng, vì vậy tất cả giảng viên đều đi máy bay.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: giảng viên , coi thi , Sài Gòn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok