Sáng 21-3 (tức ngày 23-2 Âm lịch), tại Quần thể di tích Quốc gia đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2025, kỷ niệm 1.777 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn - 22-2-2025 Ất Tỵ).
![]() |
Hàng ngàn người về dự lễ hội đền Bà Triệu nổi tiếng ở xứ Thanh |
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và hàng ngàn người dân đã về dự lễ.
Phát biểu tại lễ hội, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa, khẳng định lễ hội nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc xứ Thanh, khẳng định lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thời kỳ mới.
Đồng thời, nhằm quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống - Lễ hội đền Bà Triệu; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội đền Bà Triệu, góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh |
Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết thông qua tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của di tích quốc gia đặc biệt - khu di tích Bà Triệu gắn với tiềm năng văn hóa du lịch của xứ Thanh với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút du khách về với di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, về với xứ Thanh "Vùng đất địa linh nhân kiệt" góp phần đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương…
Theo Ban tổ chức, Lễ hội đền Bà Triệu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20-3 đến ngày 23-3 (tức ngày 21-2 đến 24-2 Âm lịch) với các nghi lễ như lễ Mộc Dục, lễ Trình cáo, Tế lễ, lễ Yên vị; lễ dâng hương tại đền Bà Triệu; dâng hương tại lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng; lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng; đình làng Phú Điền…
![]() |
Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, phát biểu khai mạc |
Trong quá trình diễn ra lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc, tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống (đây là nghi thức độc đáo của người dân làng Phú Điền, xã Triệu Lộc) đã có hàng trăm năm qua); tổ chức trưng bày pano ảnh giới thiệu về di sản Văn hóa xứ Thanh như: Di sản văn hóa vật thể (di sản thế giới, các di tích Quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh, bảo vật quốc gia) và di sản văn hóa phi vật thể (một số lễ hội của tỉnh đã được công nhận).
Hình ảnh hàng ngàn người dự lễ hội đền Bà Triệu nổi tiếng ở xứ Thanh:
![]() |
Lễ hội độc đáo có sự tham gia của hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương |
![]() |
Lễ hội nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Thực hiện các nghi lễ dâng hương |
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng nhớ Bà Triệu |
![]() |
Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đánh trống khai hội |
![]() |
|
Đền bà Triệu, di tích Quốc gia đặc biệt ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Theo sử sách, Bà Triệu sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm Bính Ngọ - 226, tại vùng đất Quan Yên (nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định). Lúc còn nhỏ, với chí khí hơn người, được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, binh thư, võ nghệ; lớn lên, Bà trở thành một người phụ nữ dũng cảm, mưu trí, có sức khỏe phi thường. Thời kỳ đó, nhân dân xứ Giao Châu chịu sự bóc lột hà khắc, sự đàn áp dã man của giặc Đông Ngô; nhân dân ta phải sống cảnh lầm than, khổ cực. Sục sôi ý chí nổi dậy chống lại sự thống trị tàn bạo của chính quyền phong kiến phương Bắc, Bà Triệu cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt - một huyện lệnh trong vùng đất Cửu Chân đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân khắp vùng đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mặc dù, cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là một trong những trang sử vàng - chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. |
Tác giả: Tuấn Minh
Nguồn tin: Báo Người lao động