Trong tỉnh

Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến vì nghĩ bị ‘nhìn đểu’

Cho rằng mình bị đối phương nhìn đểu, hai nhóm thanh, thiếu niên tuổi từ 15 – 18 ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã lao vào hỗn chiến dẫn đến 3 người bị thương

Ngày 24/10, tin từ Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ hỗn chiến gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào hồi 21h20’ ngày 16/10, Dương Văn Hoan (18 tuổi); Dương Đình Tiến (15 tuổi); Dương Văn Tiến (16 tuổi); Dương Đình Trường (16 tuổi) và Phạm Xuân Nam (18 tuổi) đều trú ở xã Cẩm Thạch và Dương Đình Tú (16 tuổi, quê Long An) đi từ Cẩm Thạch xuống thị trấn Phong Sơn để uống nước.

Đi đến gần quán trà chanh Bụi Phố (ở thị trấn Phong Sơn) thì nhóm của Hoan gặp nhóm Nguyễn Trường Sinh (17 tuổi), Nguyễn Việt Hoàng (17 tuổi), trú ở thị trấn Phong Sơn và một số thanh, thiếu niên khác đi xe máy ngược chiều nẹt pô.

Khi nhóm của Hoan quay lại nhìn hành động trên thì nhóm Sinh cho rằng đó là cái nhìn đểu nên đã chặn đường để đánh.

Hậu quả Hoan, Tú và Cường ở hai nhóm bị thương, phải đi bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: daidoanket.vn

  Từ khóa: hỗn chiến , thanh niên , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok