Xã hội

Hà Tĩnh: Đi tìm con, mẹ phát hiện con trai và cháu chết đuối

Chiều 3.8, chị Hoa (trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thấy con đi chơi đến muộn chưa về nên đi tìm, ra đến đập nước thủy lợi thì phát hiện con trai và cháu đã chết đuối.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân là cháu Nguyễn Văn N. (SN 2008, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) và cháu Bùi Anh Q. (SN 2006, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh).

Theo thông tin trên, vào khoảng 17 giờ chiều nay (3.8), chị Hoa thấy con trai là cháu N. và cháu họ là Q. đi chơi đã muộn chưa về nên vội vã đi tìm. Khi đến khu vực đập Khe Cồn (thuộc địa phận thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) thì phát hiện xe đạp của con trai và cháu dựng trên đường, sau một lúc tìm kiếm thì thấy dép của hai cháu trên bờ đập.

Đoán có chuyện chẳng lành, chị Hoa vội gọi người dân ở gần đó tìm kiếm ở dưới đập nước thì vớt được thi thể 2 cháu.

Theo người dân ở đây, đập Khe Cồn đang được chặn dòng để tích nước nên khá sâu.

Người dân vớt thi thể 2 nạn nhân xấu số

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok