![]() |
Dự án hồ chứa nước bản Mồng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư nằm trong những dự án phải tháo gỡ khó khăn. Ảnh: P.V |
Nhiều dự án chậm vì thiếu vật liệu và vướng giải phóng mặt bằng
Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Thanh Hóa cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 dự án thuộc nguồn vốn Bộ NN&MT đang gặp khó khăn ở các khâu then chốt. Trong đó, 4 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, gồm: Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2; Trạm bơm Hoằng Khánh; Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa; Sửa chữa cấp bách, đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước. Dự án còn lại là Hợp phần giải phóng mặt bằng thuộc Dự án hồ Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Như Xuân phụ trách.
Thực tế cho thấy, Dự án Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2 đang thiếu nguồn cung đất đắp, cát xây dựng, trong khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Trạm bơm Hoằng Khánh cũng gặp tình trạng khan hiếm vật liệu, lại phải vừa thi công vừa bảo đảm tưới tiêu và phá dỡ trạm bơm cũ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.
Với Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa, các gói thầu xây lắp dự kiến khởi công vào cuối tháng 8/2025 – thời điểm mưa nhiều, khiến việc huy động nhân lực, thiết bị gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang cũng là nguyên nhân chậm triển khai.
Riêng Hợp phần giải phóng mặt bằng Dự án hồ Bản Mồng lại vướng ở khâu bàn giao đất xây dựng khu tái định cư; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thống nhất áp dụng; khối lâm sản trên diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng cần phương án xử lý phù hợp.
Chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ từng vướng mắc
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu các đơn vị liên quan “đi thẳng” vào những vấn đề tồn tại, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Đối với Hợp phần giải phóng mặt bằng Dự án hồ Bản Mồng, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thanh Hóa phải khẩn trương bàn giao đất cho chủ đầu tư. Sở Tài chính phối hợp Sở NN&MT lập phương án bán thanh lý lâm sản, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai.
Với các dự án còn lại, Sở NN&MT phối hợp Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng thiếu vật liệu, bảo đảm nguồn cung ổn định. Các địa phương nơi có dự án đi qua phải tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện.
Các dự án thủy lợi, tiêu úng, hồ chứa và trạm bơm được Bộ NN&MT đầu tư đều có vai trò then chốt trong chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai của Thanh Hóa. Khi hoàn thành, chúng không chỉ giúp bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, mà còn bảo đảm cấp nước sinh hoạt, cải thiện hạ tầng vùng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Việc UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề và ban hành chỉ đạo cụ thể cho từng dự án cho thấy quyết tâm rất rõ: không để nguồn vốn đầu tư bị “đóng băng” vì những vướng mắc có thể tháo gỡ. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong việc đồng hành cùng các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và phát huy tối đa giá trị công trình sau khi đưa vào vận hành.
Với những chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, cùng sự vào cuộc của địa phương và đồng thuận của người dân, kỳ vọng các “nút thắt” sẽ sớm được tháo gỡ, giúp các dự án trọng điểm về thủy lợi và tiêu úng ở Thanh Hóa nhanh chóng hoàn thành, phát huy tác dụng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an toàn cho người dân vùng dự án.
Tác giả: Văn Thanh
Nguồn tin: thanhtra.com.vn