Trong tỉnh

Giải cứu thành công bốn bé gái bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Bốn bé gái độ tuổi từ 13 đến 16 vừa được Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) giải cứu khỏi một quán karaoke ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo Công an nhân dân, ngày 28/7, Công an xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) nhận được tin báo của anh Lê Văn B., Lộc Văn H., Mạc Văn B. (đều trú tại xã Châu Cường) trình báo về việc các con mình là cháu Lê Thị Hồng D. (SN 2007), Mạc Thị Tường V. (SN 2004, cùng trú tại bản Nguôn) ; 2 chị em gái Lộc Thị B. (SN 2006) và Lộc Thị S. (SN 2007, cùng trú tại bản Khì), bỏ nhà đi đâu không rõ từ ngày 26/7.

Các bé gái được giải cứu và bàn giao về cho gia đình.

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Châu Cường, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng lập tổ công tác để tiến hành điều tra đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, qua Facebook các đối tượng đã dùng lời lẽ ngon ngọt rủ rê, lôi kéo 4 bé gái nói trên đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave có địa chỉ ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Đến khuya ngày 28/7, tổ công tác và Công an thị xã Nghi Sơn đã giải cứu thành công các nạn nhân ra khỏi quán karaoke và đưa các cháu về bàn giao cho gia đình, Dân Việt thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok