Nhân ái

Gánh nặng trĩu vai của nữ công nhân

Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2000, trú tại thôn Đầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Dung sẽ không biết xoay xở thế nào nếu không có sự cứu giúp. Ảnh: NVCC

Sau tai nạn, Khánh Huyền bị thương rất nặng, sốc đa chấn thương, vỡ lách, vỡ gan, vỡ thận phải. Khánh Huyền phải cắt bỏ lá lách và một số bộ phận khác của nội tạng bị rách. Huyền hôn mê sâu suốt 4 ngày, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã “trả” về nhà. Sau đó, gia đình lập tức chuyển em xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chữa trị. May mắn thay, tình trạng của Huyền đã khá hơn nhiều.

Hiện tại, Huyền đã được chuyển về nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ Huyền phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc con trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Năm 2010, bố Huyền qua đời để lại người vợ và 3 con. Ngoài ra, họ hàng nội ngoại đôi bên đều không có điều kiện.

Làm công nhân, mẹ của Huyền - chị Nguyễn Thị Dung - thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng và cố gắng nuôi nấng 3 con của mình ăn học đàng hoàng. Thế nhưng, mẹ chồng chị Dung mắc căn bệnh suy tim giai đoạn 3. Trong 7 năm sau khi chồng mất, chị Dung vừa phải chăm lo cho các con, vừa phải chăm sóc cho mẹ chồng, không thể làm được gì khác.

Khó khăn chồng chất khó khăn, hiện tại số tiền chữa trị của Khánh Huyền đã lên đến 120 triệu đồng. Ngoài việc được hỗ trợ từ nhiều tấm lòng hảo tâm, chị Dung cũng đã phải xoay xở khắp nơi để có tiền chữa trị cho Huyền.

“Con sẽ nghỉ học đi làm giúp mẹ nuôi em” - chị gái ruột của Huyền là Nguyễn Thị Thu Hương (SN 2002) nói với mẹ. Được biết, Hương vừa đỗ trường Đại học Ngoại Ngữ (Hà Nội).

Mọi sự giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Khánh Huyền xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Dung, SĐT: 0962928533, STK: 0731000921838, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh.

Tác giả: Lương Hạnh

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok