Xã hội

Gần 3.000 trâu bò chết vì giá rét

Riêng đợt rét đậm, rét hại từ ngày 29/1 đến nay đã khiến hơn 750 trâu bò chết, chủ yếu ở miền núi phía Bắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay rét đậm, rét hại đã làm gần 3.000 trâu bò bị chết. Riêng đợt rét từ 27/1 đến nay đã làm hơn 750 con chết, tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình.

Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dưới 3, băng giá bao phủ khiến trâu bò ở các huyện vùng cao dù được lùa vào chuồng vẫn chết cóng. Thức ăn cho gia súc cũng khan hiếm do thảm thực vật bị đóng băng, hư hại.

"Trâu to bình thường bán được 20-25 triệu đồng, nhưng nếu chết rét, xẻ thịt chỉ bán được một nửa", anh Lý Lao Tả ở xã Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai) nói. Nhà anh Tả có hai con trâu chết rét, một con sắp chết, đành phải thịt bán.

Giá rét gây thiệt hại cho đàn gia súc của người dân miền núi phía Bắc. Ảnh: CTV.

Giá rét, nước lạnh cóng buộc người dân phải ngừng cấy lúa và trồng hoa màu vụ xuân. Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp) đã ra văn bản hướng dẫn nông dân chỉ gieo cấy khi nhiệt độ từ 15 trở lên.

Từ đầu năm 2018 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua hai đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Đợt đầu tháng 1 (8-12/1) nhiệt độ cả ngày duy trì thấp, trời âm u, nhiều nơi có mưa càng làm tăng cảm giác rét buốt.

Đợt thứ hai từ ngày 29/1 đến nay khiến một nửa đất nước từ biên giới phía bắc đến bắc đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế) chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ nhiều nơi xuống 0, băng giá xuất hiện ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng. Riêng Sa Pa (Lào Cai) tuyết rơi dày.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nhiệt độ , giá rét , trâu bò

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok