Xã hội

Đuổi bố mẹ người yêu ra khỏi nhà, cô gái chốt trái cửa treo cổ tự tử

Tối 29/1, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tự tử khiến một người chết là một cô gái quê quán Nam Định.

Cụ thể, khoảng 11h trưa cùng ngày, xã nhận được thông tin có một cô gái sinh năm 1991, quê ở tỉnh Nam Định lên nhà người yêu tại xóm 20 của xã chơi.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn, cô gái này đã dùng dây thừng treo cổ tự tử ngay trong căn nhà của người mình yêu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

"Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là mâu thuẫn gì, chiều nay gia đình từ dưới Nam Định đã lên nhận thi thể nạn nhân về mai táng rồi", vị lãnh đạo xã Lang Quán nói với Trí thức trẻ.

Còn theo thông tin từ các nhân chứng, do mâu thuẫn với người yêu nên đôi bên đã có lời qua tiếng lại. Sau khi đuổi bố mẹ người yêu ra khỏi nhà, cô gái đã chốt trái cửa dùng dây thừng để tự tử.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok