
Lúc này khi hai ngón trỏ đặt vào phím J và phím F, tay trái của bạn sẽ lần lượt "chiếm trọn" các phím A, S, D và F trong khi đó tay phải chịu trách nhiệm các phím J, K, L và chấm phảy. Hai ngón cái nằm ở vị trí phím dấu cách. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết một số thay đổi ở vị trí phím đặt gờ nổi cũng từng được thử nghiệm để đánh giá hiệu quả gia tăng tính chính xác khi gõ phím và tốc độ soạn thảo ví dụ như đặt gờ nổi ở phím A, F, J và chấm phảy.
Được biết, gờ nổi trên bàn phím là ý tưởng của một nhà phát minh có tên June E Botich.
Tác giả bài viết: Cú Mèo
Nguồn tin: