Trong tỉnh

Dự án nhà máy nước hơn 400 tỷ đồng thành nơi chăn bò

Nhà máy Nước sạch huyện Nông Cống dự kiến hoàn thành cuối 2019 để cấp nước sạch cho người dân 14 xã vùng trũng nơi đây, song đến nay vẫn ì ạch xây dựng và liên tục trễ hẹn.

Nằm tại xã Thăng Thọ, dự án Nhà máy Nước sạch huyện Nông Cống (Thanh Hóa) có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt, dự án khởi công xây dựng vào quý I/2019 và dự kiến đưa vào hoạt động quý IV cùng năm.

Trước khi khởi công, dự án nhiều lần được điều chỉnh vốn, quy mô và công suất thiết kế. Tháng 7/2018, tổng vốn đầu tư tăng lên mức 410 tỷ đồng do tăng quy mô lên 3,5 ha và tăng công suất lên 30.000 m3 nước/ngày đêm. Nhưng đến cuối năm, công suất thiết kế lại giảm còn 29.000 m3 nước.

Làm việc với chính quyền huyện Nông Cống hồi tháng 10/2020, đại diện chủ đầu tư cam kết dự án sẽ được thực hiện từ 11/2020, dự kiến hoàn thành trong 6/2021. Tỉnh Thanh Hóa sau đó gia hạn cho chủ đầu tư đến 9/2021 phải hoàn thành và đưa nhà máy vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án vẫn ì ạch cho đến nay.

Nhà điều hành xây thô được 2 tầng thì dang dở. Khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 14 xã vùng trũng của huyện Nông Cống kỳ vọng được thụ hưởng nguồn nước sạch, sau đó sẽ mở rộng dự án cho 19 xã, gồm 13 xã thuộc huyện Nông Cống, 3 xã của huyện Như Thanh và 3 xã của thị xã Nghi Sơn.

Nhưng đến nay, phần mặt bằng san lấp gần hoàn thiện bị tạm dừng thi công.

Vật liệu xây dựng, sắt thép được phủ bạt, hoen gỉ trong khuôn viên dự án.

Tường rào nhà máy cũng dang dở, lõi thép trơ khung, đá nằm ngổn ngang.

Ông Nguyễn Văn Canh (71 tuổi, người dân địa phương) cho biết đa số người dân khu vực phải mua nước bình hoặc hứng nước mưa để uống, nấu ăn, còn tắm giặt thì dùng nước khoan. "Nước khan hiếm, có nơi còn dùng cả nước nhiễm phèn nhưng nhà máy thi công mãi mà chưa hoàn thành. Tôi tận dụng nơi đây để chăn thả bò", ông Canh nói.

Theo thống kê của UBND huyện Nông Cống, 14 xã vùng trũng có khoảng 70.000 nhân khẩu, một số xã thuộc vùng triều nhiễm mặn, rất khó khăn về nước sạch lúc hạn hán hay lụt lội. Song, những nơi này chưa có bất cứ công trình nước sạch nào, trong khi đó, dự án hơn 400 tỷ được trông đợi lại liên tục chậm tiến độ.

Trao đổi với Zing, ông Đồng Minh Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 22/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lên làm việc với huyện, xã và chủ đầu tư để kiểm tra tiến độ hiện tại của dự án. "Phía doanh nghiệp cam kết vào tháng 5 tới đây khởi công lại dự án", ông Quân nói. Lần này, tỉnh giao doanh nghiệp phải cam kết hoàn thành tiến độ thi công theo từng tháng dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền.

Xã Thăng Thọ, nơi có dự án nhà máy nước sạch dang dở. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok