Trong nước

Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (25/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

Dự báo ngày và đêm nay (25/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi phía Bắc phổ biến 17-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Ngày mai (26/4), nhiệt độ thấp nhất Đông Bắc Bộ từ 20-23 độ C, vùng núi 18-20 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay và ngày mai là 21-23 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua và sáng nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 8h ngày 25/4 có nơi trên 40mm như Nông Thịnh (Bắc Kạn) 99mm, Phú Bình (Tuyên Quang) 61.4mm, Dân Tiến (Thái Nguyên) 43.4mm, Nhất Tiến (Lạng Sơn) 57mm.

Dự báo trưa chiều nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Hôm nay và ngày mai (25-26/4), các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 28/4, thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa dông cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày 29-30/4, nền nhiệt giảm 3-4 độ C so với ngày trước đó.

Đợt không khí lạnh này cũng gây mưa dông cho các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày 29-30/4, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29-30/4), trời nhiều mây có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 25/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ; riêng vùng núi phía Bắc 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng vùng núi phía Bắc 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok