Số hóa

Đồng sáng lập WhatsApp kêu gọi người dùng từ bỏ Facebook

Đây chỉ là một trong hàng loạt các diễn biến xấu mà Facebook và ông chủ mạng xã hội này phải hứng chịu trong thời gian gần đây.

Trong một đoạn tweet mới đăng tải, ông Brian Action, đồng sáng lập WhatsApp đã lên tiếng kêu gọi người dùng từ bỏ Facebook. Đây là một điều kỳ lạ bởi WhatsApp là công ty con của chính mạng xã hội này.

Trước đó, Facebook từng mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD vào năm 2014. Brian Action sau đó tiếp tục làm việc tại đây và chỉ mới rời khỏi Facebook vào tháng 9/2017. Hiện tại, nhà sáng lập của WhatsApp đang đầu tư 50 triệu USD vào một ứng dụng nhắn tin có tên Signal.

Những phản ứng tiêu cực của người dùng với Facebook liên tục xuất hiện thời gian gần đây. Nguyên nhân xâu xa bởi vụ bê bối có liên quan tới Cambridge Analytica, công ty nắm giữ dữ liệu của 50 triệu người dùng Facebook. Trước áp lực giải trình từ phía các chính phủ, Facebook đã mất tới 50 tỷ USD giá trị cổ phiếu trong tuần này.

Brian Action không phải là cái tên đầu tiên lên tiếng về sự cố của Facebook. Trước đó, Roger McNamee, nhà đầu tư đồng thời là cựu cố vấn của Mark Zuckerberg cho biết vụ bê bối này khiến Facebook phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Nó đang dần hủy hoại mạng xã hội này từ bên trong.

Trong trường hợp người dùng muốn quay lưng với Facebook, họ sẽ phải từ bỏ cùng lúc cả 3 nền tảng mạng xã hội là Facebook, WhatsApp và Instagram. Đây rõ ràng không phải sự lựa chọn dễ dàng.

Tác giả: Tuấn Nghĩa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok