Xã hội

Đi tắm sông, 2 anh em ruột chết đuối

Khi ra đoạn sông gần nhà tắm, 2 anh em ruột ở TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đã không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, tối 10/6, UBND xã Hưng Đạo (TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cho biết, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: SK&ĐS


Theo thông tin ban đầu, trong quá trình 2 anh em (1 nam và 1 nữ) tắm sông thì bị đuối sức và chìm. Khoảng 30 phút sau mọi người mới phát hiện ra và trục vớt lên lên bờ để sơ cứu nhưng không kịp.

"Sự việc vừa mới xảy ra, tâm lý bố mẹ các em đang khủng hoảng nên chưa thể xác định chính xác thời điểm các em bắt đầu đi tắm.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như các thủ tục pháp lý cần thiết", lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 2/6, tại khu vực thác Chó, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn (Hoà An) cũng xảy ra 1 vụ đuối nước. Nạn nhân là Phạm Quang Định (SN 1989, trú xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Tác giả: Vân Anh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok