Pháp luật

Đi đánh ghen, đâm chết tình địch gần Thế giới di động

Xem điện thoại của vợ hờ, biết vợ mình đang có tình cảm với một người làm chung tại cửa hàng Thế giới di động, kẻ cuồng ghen đã chặn đường đâm chết người.

Ngày 6-9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của bị hại, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Phan Văn Dạn (SN 1989, quê An Giang) về tội "Giết người".

Phan Văn Dạn và chị Y.N. chung sống như vợ chồng từ giữa năm 2015. Ngày 7-12-2015, Dạn xem điện thoại chị N. phát hiện chị có quan hệ tình cảm yêu đương với anh P.T.T. là người làm chung với chị N. tại cửa hàng Thế giới di động (đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP HCM).

Phan Văn Dạn tại tòa phúc thẩm

Tối 14-12-2015, Dạn lấy một con dao rồi chạy xe máy đến trước cửa hàng ngồi chờ anh T. tan ca để đánh.

Đến 23 giờ 20, anh T., chị N. cùng các nhân viên khác vừa ra khỏi cửa hàng thì Dạn đuổi theo. Thấy Dạn nên nhóm chị N. dừng lại để nói chuyện. Dạn móc dao ra nên nhóm này bỏ chạy tán loạn. Anh T. bị vấp ngã, té xuống đường nên bị Dạn đâm vào người khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Biết anh T. tử vong nên sáng hôm sau Dạn đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok