Trong tỉnh

Đề xuất không truy thu 200 tỷ chi sai cho người có công

Do đa số các đối tượng nhận trợ cấp sai đều có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh Thanh Hóa đề xuất không truy thu số tiền chi sai hơn 200 tỷ đồng cho người có công.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐTBXH và rà soát lại của Sở, Thanh Hóa có 1.277 đối tượng chi sai, phải đình chỉ và thu hồi trợ cấp, với tổng số tiền phải thu hồi là hơn 200 tỉ đồng. Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở LĐTBXH đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay số tiền thu hồi mới được hơn 500 triệu đồng.

Theo lý giải của ông Trần Văn Hùng - Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa về việc số tiền chi sai rất lớn, nhưng thu hồi lại rất ít, hầu hết các đối tượng thuộc diện truy thu đều có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, gia đình có người ốm đau, nhiều người hiện nay già yếu, hết tuổi lao động, một số đối tượng gián tiếp không có việc làm hoặc có nhưng không ổn định…

Điển hình như trường hợp chị Mạch Thị Thiết (31 tuổi, ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống), trong diện bị đình chỉ và truy thu hơn 100 triệu đồng tiền chế độ chất độc hóa học đã hưởng. Trong khi đó gia đình chị Thiết lại là hộ nghèo nhất xã Công Liêm, bản thân chị thần kinh không bình thường, người con lớn bị liệt, 3 mẹ con sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Vậy nên, việc hoàn trả lại số tiền đã hưởng là khó thực thi.

Từ những lý do trên, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét không thu hồi số tiền trợ cấp đã chi cho các đối tượng trên. Nguyên nhân là hầu hết các trường hợp này đều là những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Thực trạng trên không chỉ xảy ra ở Thanh Hóa mà còn nhiều địa phương khác, sau khi có đề xuất của các địa phương theo hướng không truy thu đối với các trường hợp này, Bộ LĐTBXH đã có tờ trình đến Chính phủ để đưa ra phương án xử lý” - ông Hùng thông tin.

Cũng theo Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, về trách nhiệm để xảy ra sai phạm qua các thời kỳ, đến nay đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tất cả các tập thể, cá nhân có liên quan.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 6/5/2022, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã ban hành Kết luận thanh tra số 96/KL-TTr về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán từ năm 2019 - 2021 tại tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả kiểm tra 13.000 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.100 hồ sơ thiếu thành phần hoặc chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để hưởng chế độ.

Cụ thể, trong số 2.100 trường hợp vi phạm, có 696 hồ sơ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; 579 hồ sơ thiếu điều kiện; 781 hồ sơ thiếu cơ sở cần kiểm tra, xác minh thông tin; 39 hồ sơ hưởng không đúng mức trợ cấp; và 19 hồ sơ cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok