Trong nước

ĐBQH: Cần tri ân những con người dũng cảm như nhóm “hiệp sĩ” ở TP.HCM

Liên quan đến vụ 5 “hiệp sĩ” bị thương vong, theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ngoài chính sách bảo hiểm xã hội thì nên xem xét công nhận họ là thương binh, liệt sĩ.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc trong quá trình bắt giữ các đối tượng trộm xe máy, 2 "hiệp sĩ" quận Tân Bình (TP.HCM) bị nhóm này đâm chết, 3 "hiệp sĩ" khác cũng bị thương nặng, xảy ra vào tối 13/5.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Về mặt pháp luật, người ta hoàn toàn được làm việc đó. Đối với tội phạm bị bắt quả tang thì ai cũng được bắt. Nghĩa là các “hiệp sĩ” hành động trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Cũng cần khuyến khích các địa phương khác có mô hình tương tự như vậy, có phòng trào phòng chống tội phạm được đẩy mạnh. Để người dân cùng với lực lượng chức năng phòng chống tội phạm. Chứ riêng lực lượng chức năng thì rất khó khăn. Nơi nào làm tốt phong trào quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm thì nơi đó sẽ ổn định hơn về tình hình nan ninh trật tự”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai.

Theo Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai: “Tuy nhiên, sau sự việc lần này khiến 2 “hiệp sĩ” bị giết hại và 3 “hiệp sĩ” khác bị thương thì rõ ràng cần xem lại cơ chế hoạt động của họ sao cho phù hợp. Tức là cần hỗ trợ, bảo vệ người ta. Không chỉ là khuyến khích bằng lời nói mà có thể giúp họ tham gia các lớp tập huấn kinh nghiệm về chống cướp như thế nào, khi gặp đối tượng mạnh động thì xử lý ra sao…

Hiện nay, họ không được trang bị bất kỳ công cụ hỗ trợ nào mà chỉ chống cướp bằng tay không. Điều đó rất nguy hiểm. Vì vậy, có thể xem xét trang bị cho họ một số công cụ hỗ trợ cần thiết, với điều kiện họ phải đăng ký là thành viên chính thức của một câu lạc bộ chuyên chống cướp nào đó”.

“Và nếu khi họ xảy ra bị thương hoặc tử vong trong quá trình truy bắt tội phạm quả tang thì ngoài việc khen thưởng cũng phải có chế độ chính sách.

Trường hợp của 5 “hiệp sĩ” ở TP.HCM vừa qua là rất dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo quan điểm cá nhân của tôi, ngoài chính sách bảo hiểm xã hội thì nên xem xét công nhận họ là thương binh và liệt sĩ. Chúng ta cần tri ân những con người dũng cảm như thế, họ ăn cơm nhà nhưng lại đi làm việc nghĩa hiệp, vì mục đích bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống nhân dân”, Đại biểu Mai nói.

Ông Mai cũng cho rằng: “Vấn đề chống cướp thì bao năm nay TP.HCM họ cũng rất trăn trở, rất nhiều biện pháp khác nhau được đưa ra và mô hình của Hà Nội thì họ cũng biết. Tuy nhiên, họ còn căn cứ vào điều kiện thực tế của TP.HCM, để triển khai sao cho phù hợp với địa phương họ.

TP.HCM địa bàn rất rộng và cũng nhiều thành phần phức tạp. Có thể khi tổng kết các mô hình đấy thì sẽ lựa chọn được giải pháp thích hợp, tốt hơn. Trong tội phạm hình sự, thì loại tội phạm cướp giật dính vào ma túy rất nhiều. Cái này đòi hỏi khi xử lý vấn đề tội phạm thì cần tổng thể rất nhiều giải pháp”.

Tác giả: Nguyễn Hường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: hiệp sĩ , Cử tri , ĐBQH , TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok