Du lịch

Đào hầm vượt ngục, tù nhân khoe tận hưởng cuộc sống ở Dubai

Vượt ngục khỏi nhà tù ở Bali, một tù nhân tuyên bố đang nghỉ dưỡng ở bãi biển tại Dubai và ví mình như “ngôi sao hành động ngoài đời”.

Shaun Davidson, một tù nhân đã vượt ngục khỏi nhà tù nổi tiếng Kerobokan trên đảo Bali, Indonesia bằng cách đào hầm xuyên qua bức tường kiên cố. Chỉ vài tuần sau khi trốn khỏi chốn ngục tù thành công, Davidson đã cập nhật hàng loạt dòng trạng thái và hình ảnh lên trang Facebook cá nhân rồi tuyên bố “đang nhâm nhi ly cocktail trên bãi biển ở Dubai”, ví mình như “ngôi sao điện ảnh ngoài đời”.

Tù nhân Davidson người Australia từng lĩnh án tại quê nhà vì tội buôn bán chất kích thích
Tù nhân Davidson người Australia từng lĩnh án tại quê nhà vì tội buôn bán chất kích thích

“Tôi đang sống như mơ”, Davidson viết. Đến từ Perth, người đàn ông này trốn khỏi nhà tù ở Bali cùng 3 tù nhân khác vào tháng 6 vừa qua. Hai trong số 4 tên phạm nhân bị cảnh sát tóm gọn tại một khu nghỉ mát sang trọng thuộc Dili, Đông Timor.

4 tù nhân đào đường hầm để trốn thoát khỏi nhà tù
4 tù nhân đào đường hầm để trốn thoát khỏi nhà tù

Về phần mình, Davidson trốn khỏi nhà tù kiên cố rồi tự hào thông báo đã tìm thấy tự do mới. “Tôi như ngôi sao hành động thực thụ. Không có cách nào nhà tù giữ chân được tôi. Hiện tôi đang nhấm nháp chút cocktail ở Dubai đây”, tên này viết.

Trốn thoát khỏi nhà tù ở Dubai, Davidson liền cập nhật trạng thái sống ở Amsterdam, Hà Lan
Trốn thoát khỏi nhà tù ở Dubai, Davidson liền cập nhật trạng thái sống ở Amsterdam, Hà Lan

Trước đó, Davidson từng tuyên bố kịp tới Amsterdam nghỉ mát. Tiếp đó, tên tù nhân có đăng bức hình chụp cùng nhóm bạn tại câu lạc bộ đêm Club Air.

Tiếp đó, tên tù nhân chia sẻ hình ảnh chơi bời trong một hộp đêm ở Amsterdam
Tiếp đó, tên tù nhân chia sẻ hình ảnh chơi bời trong một hộp đêm ở Amsterdam
Và hình ảnh mới nhất được cập nhật trạng thái tại Dubai
Và hình ảnh mới nhất được cập nhật trạng thái tại Dubai

Một tên tù nhân khác người Malaysia, Tee Kok King, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Được biết, cả 4 tên này cùng nhau đào đường hầm rộng 75 cm, dài 12m xuyên qua bức tường chắc chắn của nhà tù. Điểm cuối đường hầm đưa tới con đường ở Kerobokan thuộc đảo Bali.

Trong số hai tên tù nhân trốn thoát bị tóm gọn ở Đông Timor, Dimitar Nikolov Iliev, 43 tuổi, chịu án ngồi tù 7 năm vì rửa tiền. Tên tù nhân thứ 2, Said, 31 tuổi, ngồi tù 14 năm vì buôn bán ma túy.

Chân dung 4 phạm nhân cùng trốn thoát khỏi nhà tù ở Bali, Indonesia
Chân dung 4 phạm nhân cùng trốn thoát khỏi nhà tù ở Bali, Indonesia

Tù nhân Davidson bị kết án tù và giam giữ tại nhà giam Kerobokan trên đảo Bali, Indonesia vì tội danh dùng hộ chiếu giả. Lẽ ra tù nhân người Australia này sẽ được thả tự do vào tháng 8 tới đây sau 1 năm ngồi tù. Trước đó, tại quê nhà thuộc thành phố Perth, Davidson bị truy nã vì tội buôn bán cần sa.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: vượt ngục , đào hầm , Dubai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok