Xã hội

Đang chạy, tàu hỏa bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đang lưu thông trên đường sắt, khi qua địa phận Đà Nẵng, 1 toa tàu SE8 chạy tuyến TP HCM - Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tàu hỏa.


Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 4/6, tàu SE8 đang chạy hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thì toa tàu mang số hiệu HL71509 nằm sát đầu máy bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong toa tàu chứa khoảng 10 tấn hàng là vải, bách hoá tổng hợp và đồ điện tử.

Ngay khi phát hiện có khói bốc ra từ toa tàu, lái tàu đã dừng toàn bộ đoàn tàu, tiến hành tách toa trước số nhà 482 Trường Chinh để xử lý. Cùng đó, những hành khách trên các toa khác được hướng dẫn rời tàu để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng có mặt để dập lửa.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hơn chục tấn hàng hóa trên tàu gồm hàng bách hóa tổng hợp, đồ điện tử bị thiêu rụi và phải đến 5h45 giao thông đường sắt Bắc - Nam mới thông tuyến.

Trong sáng nay, ngành đường sắt sau đó điều một đầu máy khác kéo những toa tàu còn lại về ga Lệ Trạch (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok