Pháp luật

Đâm bạn cùng xóm trọ vì tưởng người này đánh mình

Ngày 14/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Xuân Tom (SN 1984, trú tại TP Huế) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 2/10/2019, Cao Xuân Tom có xảy ra mâu thuẫn về việc để xe ở trong dãy trọ với Phan Tấn Xuyên nên hai người đánh nhau sau đó tự buông nhau ra và về phòng mình.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi tới hỏi thăm, nói chuyện với Phan Tấn Xuyên thì xảy ra tranh cãi với vợ của Tom.

Bị cáo Tom tại phiên tòa

Do trước khi đi làm về có uống chút rượu nên khi nghe thấy anh Đông tranh cãi với vợ mình, Tom liền cầm dao và đi ra ngoài. Khi đến gần anh Đông, thấy anh này giơ tay lên, Tom nghĩ anh Đông định đánh mình nên cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh Đông gây thương tích 38%.

Sau khi đâm anh Đông, Tom lấy xe máy chạy ra ngoài vứt dao còn anh Đông được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Tom 9 năm tù về tội “Giết người”.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok