Thế giới

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời tại nhà riêng vào ngày 29/11 ở tuổi 100, theo Reuters.

Theo Reuters, ông Kissinger qua đời tại nhà riêng ở Connecticut hôm 29/11. Nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ trong nhiều nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Ông Kissinger sinh ngày 27/5/1923 tại Đức. Ông chuyển đến Mỹ vào năm 1938, sau đó nhập quốc tịch Mỹ năm 1943.

Ông có thời gian nhập ngũ và phục vụ trong lục quân Mỹ ở châu Âu, trong những năm diễn ra cuộc Thế chiến thứ 2. Cựu Ngoại trưởng Mỹ từng theo học và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard, trải qua các vị trí cố vấn cho các cơ quan chính phủ.

Sự nghiệp của ông Kissinger liên quan đến nhiều diễn biến quốc tế, trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam, quan hệ Mỹ - Trung Quốc hay các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí giữa Liên Xô - Mỹ.

Năm 1973, Giải Nobel Hòa bình được trao chung cho cả ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ, 2 nhân vật tham gia đàm phán đi đến Hiệp định Hòa bình Paris được ký năm 1973, nhằm lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ khi đó từ chối nhận giải với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok