Pháp luật

Cụ ông 76 tuổi giật bộ đàm, dọa giết CSGT vì bị giữ khóa xe và giấy tờ

Cụ ông phản ứng quá khích khi bị CSGT giữ chìa khóa xe 3 bánh, bằng lái và căn cước công dân.

Cụ ông nói anh CSGT lấy giấy tờ của mình không chịu trả nên mới bức xúc và càng nổi điên khi bị nghi dùng thẻ giả. Không chỉ chửi bới, cụ ông còn lao tới đẩy người và chụp cổ áo CSGT, ném mũ xuống đường, giật luôn bộ đàm trên vai, thậm chí dọa đánh và dọa giết anh ta.

Anh CSGT hỏi ai cấp giấy phép chạy xe 3 bánh thì cụ ông phản ứng: "Bồ mày cấp đấy... Không cần phải đưa cho nó...".

Cụ ông được cho là cựu chiến binh phản ứng khi bị CSGT giữ khóa xe và giấy tờ.


Con trai và những người dân xung quanh đó phải can ngăn cụ ông hung hăng này. Không biết cụ là cựu chiến binh hay lính đặc công mà đến tuổi U80 vẫn còn rất khỏe?

Có lẽ anh CSGT trẻ hốt hoảng nên không dám động khẩu cũng như phản ứng gì nhiều.

Lấy được giấy tờ, chìa khóa và leo lên xe 3 bánh chuẩn bị chạy đi, cụ ông tuyên bố: "Không có bố mày (chiến đấu ngày xưa - PV) thì đến giờ có mặt mày trơ ra đây à?', nói khích anh ta, thậm chí dừng xe chửi tiếp và nói: “Mày nhớ cái mặt tao…”

Theo quy định về chức năng và quyền hạn, CSGT phải cư xử chuẩn mực, không được phép rút chìa khóa xe máy của người vi phạm.

Nếu CSGT rút và giữ chìa khóa phương tiện giao thông trong lúc thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ là không đúng quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BCA. Người bị kiểm tra hành chính có quyền khiếu nại hoặc tố cáo hành vi vi phạm của CSGT theo quy định pháp luật.

Trong khi Điều 257 BLHS quy định: Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Nếu chưa đến mức truy cứu hình sự, người vi phạm bị xử phạt theo Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Phạt 2 triệu - 3 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; Phạt 3 triệu - 5 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok